Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật

Trong tuần làm việc bế mạc kỳ họp, Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; thông qua nhiều luật, nghị quyết.

Sáng 25/11, Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 8, tiếp tục quy trình nhân sự.

Theo đó, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, Quốc hội sẽ bầu chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố ngay sau đó.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỏ phiếu miễn nhiệm chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật với ông Nguyễn Khắc Định. Ảnh: quochoi.vn.

Tiếp đến, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách để bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, thay ông Nguyễn Khắc Định vừa được Quốc hội miễn nhiệm.

Quốc hội căn cứ vào đó thảo luận, thông qua danh sách để bắt đầu bỏ phiếu kín. Sau khi thông báo kết quả kiểm phiếu, Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Trước đó, chiều 22/11, với 94% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội chính thức miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định. Ông Định nghỉ công tác ở Quốc hội để giữ cương vị Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ngoài chương trình nhân sự, Quốc hội tiếp tục tập trung công tác xây dựng luật, thảo luận về nhiều dự án luật như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Hàng loạt dự thảo luật cũng sẽ được Quốc hội thông qua trong tuần làm việc cuối cùng, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Các nghị quyết được Quốc hội thông qua gồm: Nghị quyết về khoanh nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước; Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Nghị quyết về công tác tư pháp; Nghị quyết về thí điểm không tổ chức HĐND tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV...

Theo chương trình nghị sự, Quốc hội bế mạc vào ngày 27/11.

Hoài Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quoc-hoi-bo-phieu-kin-bau-chu-nhiem-uy-ban-phap-luat-post1016653.html