Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi Nhật Bản rút quyết định hạn chế xuất khẩu

Nghị quyết kêu gọi rút lại quyết định hạn chế xuất khẩu đã được thông qua ngày 2/8, vài giờ sau khi Nội các Nhật Bản phê chuẩn dự luật loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy.

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Quốc hội Hàn Quốc ngày 5/8 đã gửi tới Nhật Bản bản nghị quyết kêu gọi Tokyo rút lại các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang sẽ gửi văn bản này qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nhật Bản tới ông Tadamori Oshima, Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản; ông Akiko Santo, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản; Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono và Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko.

Nghị quyết này đã được thông qua ngày 2/8, vài giờ sau khi Nội các Nhật Bản phê chuẩn dự luật loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy.

Động thái này diễn ra sau quyết định của Nhật Bản hôm 4/7 hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc các nguyên liệu công nghệ cao quan trọng trong việc sản xuất chip và màn hình.

Hàn Quốc đã lên án quyết định của Nhật Bản và tuyên bố sẽ có biện pháp đối phó, bao gồm cả việc loại Tokyo khỏi danh sách trắng các đối tác hưởng ưu đãi thương mại./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-han-quoc-keu-goi-nhat-ban-rut-quyet-dinh-han-che-xuat-khau/587414.vnp