Quốc hội Hàn Quốc ưu tiên phê chuẩn Tuyên bố chung Panmunjom

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang cho biết Quốc hội nước này ưu tiên hàng đầu cho việc phê chuẩn Tuyên bố chung Panmunjom trước khi Tổng thống Moon Jae-in tới Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ký kết Tuyên bố Panmunjom hôm 27/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 1/9 dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee-sang cho biết Quốc hội nước này ưu tiên hàng đầu cho việc phê chuẩn Tuyên bố chung Panmunjom trước khi Tổng thống Moon Jae-in tới Bình Nhưỡng và có cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần 3.

Trả lời phỏng vấn tại Quốc hội vào ngày 30/8 về việc thông qua Tuyên bố chung Panmunjom, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang nói: “Hy vọng các nghị sỹ của đảng cầm quyền và các đảng đối lập xử lý tích cực vấn đề trước chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Moon Jae-in, dự kiến sau khi Triều Tiên tổ chức kỷ niệm ngày thành lập chính quyền vào 9/9 tới."

Ông Moon Hee-sang cho hay dù Quốc hội biểu quyết thông qua nhưng nếu 72% người dân phản đối thì việc thông qua Tuyên bố Panmunjom cũng sẽ không xảy ra./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-han-quoc-uu-tien-phe-chuan-tuyen-bo-chung-panmunjom/522346.vnp