Quốc hội Indonesia xác định vị thế đặc biệt của Jakarta sau khi có thủ đô mới

Jakarta vẫn sẽ là trung tâm kinh tế của quốc gia 'vạn đảo' kể cả sau khi Indonesia chuyển thủ đô đến đảo Borneo.

Video giới thiệu về thủ đô Nusantara của Indonesia tại một sự kiện ở Singapore, ngày 7/6/2023. (Ảnh: Reuters)

Ngày 28/3, Quốc hội Indonesia đã ấn định vị thế đặc biệt cho Jakarta, theo đó giữ đô thị này là trung tâm kinh tế của đất nước, trong bối cảnh quốc gia “vạn đảo” đang xúc tiến kế hoạch di dời thủ đô đến đảo Borneo.

Indonesia dự kiến chuyển thủ đô ra khỏi thành phố Jakarta đông đúc và đang chìm dần, di dời tới thành phố Nusantara đang được xây dựng ở tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo. Dự án xây dựng thủ đô mới trị giá 32 tỷ USD. Đây là dự án chủ đạo của Tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo.

Theo quy định mới, một hội đồng sẽ được thành lập để điều phối các kế hoạch phát triển giữa Jakarta và các thành phố vệ tinh của đô thị này.

Phát biểu sau cuộc thảo luận tại Quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Indonesia, ông Tito Karnavian cho biết, Jakarta vẫn cần phải tiếp tục phát triển để cạnh tranh với "các thành phố tầm cỡ" khác trên thế giới kể cả sau khi chính phủ di dời về Nusantara.

Ông Tito Karnavian nhấn mạnh, khi không còn là thủ đô nữa, Jakarta vẫn phải được quy định với một vị thế đặc biệt để thành phố này có thể tăng tốc phát triển kinh tế và đóng góp vào tăng trưởng GDP của đất nước.

Theo quy định hiện hành, Jakarta sẽ vẫn là thủ đô của Indonesia cho đến khi tổng thống nước này ban hành sắc lệnh chính thức quy định Nusantara là thủ đô mới.

Chính phủ Indonesia dự kiến sẽ tổ chức kỷ niệm Quốc khánh vào ngày 17/8 tới tại Nusantara, và hàng nghìn công chức dự kiến sẽ dời đến thủ đô mới vào cuối năm nay.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quoc-hoi-indonesia-xac-dinh-vi-the-dac-biet-cua-jakarta-sau-khi-co-thu-do-moi-post802072.html