Quốc hội Iraq bắt đầu tiếp nhận đơn ứng cử Tổng thống mới

Quốc hội Iraq hôm nay (18/9) bắt đầu chấp nhận đơn ứng cử chức Tổng thống.

Thời gian nhận đơn từ ngày 18/9 tới hết ngày 23/9. Quốc hội Iraq yêu cầu những người muốn tranh cử phải đáp ứng các điều kiện pháp lý.

Theo đó, ứng viên phải là người sinh ra tại Iraq, cha mẹ là người Iraq, trên 40 tuổi, trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm chính trị và trung thành với đất nước.

Quốc hội Iraq tiếp nhận đơn ứng cử Tổng thống.

Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammad Halboussi cho biết, ngày 25/9 là ngày bầu cử tổng thống mới mặc dù theo quy định ngày bầu cử tổng thống diễn ra một tháng kể từ phiên họp Quốc hội đầu tiên. Ngày 3/9 vừa qua, Quốc hội tổ chức cuộc họp đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua.

Chủ tịch Quốc hội Iraq Mohammad Halboussi cho biết thêm Iraq sẽ bầu chính phủ mới và hiện nay có khoảng 4-5 ứng cử viên chức Thủ tướng. Ông Halboussi nhấn mạnh cử tri Iraq mong muốn ứng cử viên Thủ tướng phải là người mạnh mẽ, suy nghĩ độc lập và không dính tới yếu tố Mỹ hay Iran, bởi Iraq là một đất nước ổn định và cần mối quan hệ tốt với các nước láng giềng./.

Ngọc Thạch/VOV-Bureau

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/quoc-hoi-iraq-bat-dau-tiep-nhan-don-ung-cu-tong-thong-moi-814486.vov