Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu rút quân đội nước ngoài khỏi đất nước

Quốc hội Iraq đã bỏ phiếu để phá vỡ thỏa thuận với liên minh chống lại Nhà nước Hồi giáo và rút quân đội nước ngoài khỏi đất nước, truyền hình Al-Arabiya đưa tin.

Ảnh minh họa.

Trước đó, một đề nghị tương tự đã được đưa ra bởi Quyền Thủ tướng nước Cộng hòa, Adil Abdul Mahdi. Theo ông, điều này sẽ giúp cải tiến mối quan hệ với Mỹ và các quốc gia khác, cũng như duy trì quan hệ thân thiện trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Trước đó, liên minh Mỹ đã tạm hoãn huấn luyện quân sự ở Iraq. Đồng thời, bộ chỉ huy nhấn mạnh rằng họ vẫn là đối tác trong cuộc chiến chống lại Nhà nước IS.

Tình hình ở Baghdad leo thang vào ngày 31 tháng 12, khi những người biểu tình cố gắng xông vào đại sứ quán Mỹ. Các cuộc biểu tình phản đối đã bắt đầu ngay sau đám tang của các thành viên của nhóm Shiite Kataib Hezbollah - đã chết trong các cuộc tấn công của máy bay không người lái Mỹ. Quân đội đã sử dụng hơi cay và đến ngày 1 tháng 1, các cuộc tấn công đã dừng lại.

Tổng thống Iraq - Barham Saleh đã lên án vụ tấn công của những người biểu tình tại Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và gọi những hành động như vậy là "cuộc tấn công vào chủ quyền" của chính Iraq.

Đêm ngày 3 tháng 1, Washington đã tiến hành một chiến dịch gần Sân bay Quốc tế Baghdad chống lại chỉ huy đơn vị tinh nhuệ của quân đội Iran, lực lượng đặc biệt của Quds - Tướng Kassem Suleymani và phó thủ lĩnh của lực lượng dân quân Shiite Iraq, Abu Mahdi al-Muhandis, những người mà Nhà trắng cho rằng tham gia vào cuộc tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad ngày 31 tháng 12.

Bộ Ngoại giao Iraq gọi chiến dịch chống lại Tướng Suleymani là vi phạm chủ quyền của đất nước và cho rằng việc sử dụng lãnh thổ của nước cộng hòa với mục đích tấn công các nước thứ ba là không thể chấp nhận được.

Phương Thảo -Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/quoc-hoi-iraq-da-bo-phieu-rut-quan-doi-nuoc-ngoai-khoi-dat-nuoc-4057385-d.html