Quốc hội miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định chính thức được miễn nhiệm để đảm đương công việc mới trên cương vị Bí thư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 22/11, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín miễn nhiệm chức Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Theo kết quả bỏ phiếu kín, có 456 phiếu hợp lệ tán thành (94% tổng số đại biểu Quốc hội) miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đối với ông Nguyễn Khắc Định. Nghị quyết về việc này cũng được 438/438 đại biểu tán thành thông qua. Như vậy, ông Nguyễn Khắc Định chính thức thôi chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Nhân sự thay thế ông Định sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình, thông qua và bầu vào đầu tuần tới.

Ông Nguyễn Khắc Định thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật để làm Bí thư tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Nguyễn Khắc Định thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật để làm Bí thư tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Hoàng Hà.

Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê Thái Bình, là tiến sĩ Luật. Ông có nhiều năm công tác tại Văn phòng Chính phủ, từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Thư ký - biên tập, Trợ lý của Thủ tướng.

Tháng 9/2011, Thủ tướng bổ nhiệm ông Định giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tháng 7/2016, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giữ chức Chủ nhiệm Ủy Pháp luật của Quốc hội.

Sau hơn 3 năm giữ cương vị này, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020.

Sáng 19/10, tại TP Nha Trang, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, công bố quyết định ông Nguyễn Khắc Định làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thay cho ông Lê Thanh Quang.

Hoài Thu

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quoc-hoi-mien-nhiem-chu-nhiem-uy-ban-phap-luat-nguyen-khac-dinh-post1016039.html