Quốc hội Mỹ muốn hoãn đàm phán về bức tường biên giới tới sau bầu cử

Các nhà đàm phán của Quốc hội Mỹ nói rằng họ mong muốn chuyển việc đàm phán ngân sách cho bức tường biên giới với Mexico tới sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

Bức tường biên giới ở Nogales. Ảnh: Reuters

Trong khi Quốc hội phải đưa ra một bản dự thảo ngân sách mới cho chính phủ trước ngày 30/9 tới, cả phía đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều đang hợp tác và mong muốn đi tới một kết luận nhanh nhất và tránh đi trường hợp chính phủ lại phải đóng cửa một lần nữa, ngay trước thềm cuộc bầu cử vào tháng 11 này.

Các dự thảo ngân sách về việc tăng cường chi tiêu cho quốc phòng, năng lượng và các chương trình hoạt động khác của chính phủ đang được Quốc hội Mỹ gấp rút hoàn thiện, hoặc chúng sẽ bị cắt ngân sách vào ngày 1/10 tới khiến cho các hoạt động của chính phủ Mỹ bị tê liệt.

Tuy nhiên, ông Rodney Frelinghuysen nói rằng một số quyết định sẽ phải chuyển dời tới sau ngày 7/12, tức 1 tháng sau khi cuộc bầu cử diễn ra.

Trong những tuần vừa qua, ông Trump đã đe dọa sẵn sàng đóng cửa chính phủ trừ khi ông nhận được ngân sách xây dựng bức tường biên giới với Mexico.

Phía Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi nào về những khả năng hành động của ông Trump nếu Quốc hội yêu cầu điều này.

"Chúng tôi sẽ chờ tới khi đạo luật được trình lên Tổng thống", người phát ngôn Nhà Trắng Lindsay Walters cho hay.

Ông Trump đã từng nói trong chiến dịch tranh cử của mình rằng Mexico sẽ là người chi trả cho bức tường.

Thế nhưng tới nay, ông Trump lại đang tạo lên áp lực với Quốc hội Mỹ để nhận được khoản tiền này. 1.57 tỷ USD đã được chi trong năm nay để thiết lập nên các rào chắn biên giới và các công nghệ có liên quan.

Ước tính cả bức tường sẽ tiêu tốn 24 tỷ USD.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/quoc-hoi-my-muon-hoan-dam-phan-ve-buc-tuong-bien-gioi-toi-sau-bau-cu-44740