Quốc hội Mỹ thúc đẩy kiểm soát súng đạn sau vụ xả súng tại trường học

Nỗi kinh hoàng của các em học sinh sau vụ xả súng đẫm máu tại trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde, bang Texas (Mỹ), ngày 24/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 25/5, các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tuyên bố nhất thiết phải tiến hành thảo luận quy mô lớn về kiểm soát súng đạn khi mà đã xảy ra vụ xả súng kinh hoàng ở thị trấn Uvalde của bang Texas, khiến ít nhất 19 trẻ em và 2 người lớn thiệt mạng.

Trước đó 10 ngày, một vụ xả súng đẫm máu khác cướp đi sinh mạng của 10 người tại TP Buffalo, bang New York.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hai vụ xả súng hàng loạt xảy ra trong hơn 1 tuần đang tạo áp lực đối với nghị sĩ Charles Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ chiếm đa số tại thượng viện, về việc nêu vấn đề kiểm soát súng đạn ra Quốc hội trước kỳ nghỉ vào ngày 4/7 tới.

Vấn đề này được cho là có thể gây chia rẽ quan điểm giữa các đảng phái cũng như đặt ra thách thức cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu tới.

Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Connecticut, Richard Blumenthal, nhấn mạnh rằng cần bỏ phiếu về vấn đề này, cũng như cần quy trách nhiệm cho mọi thành viên của thượng viện.

Các thành viên của Quốc hội đang vấp phải chỉ trích vì chưa có cuộc tranh luận nghiêm túc về các biện pháp kiểm soát súng đạn kể từ năm 2013, sau vụ một tay súng 20 tuổi sát hại 20 trẻ em và 6 nhân viên tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, bang Connecticut.

Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Montana, Jon Tester, cho rằng Quốc hội cần phải hành động vì trách nhiệm của mình, trong khi Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Massachusetts, Elizabeth Warren, cho rằng vụ nổ súng ở trường học mới đây là đáng buồn vì “các nhà lập pháp không thực hiện bất kỳ bước nào để đảm bảo an toàn cho con em”.

Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Rhode Island, Sheldon Whitehouse, cũng lên án vụ xả súng và thể hiện sự thất vọng Đảng Dân chủ, dù kiểm soát cả thượng viện, Hạ viện và Nhà Trắng, lại không thể thúc đẩy bất cứ quy định nào về kiểm tra lý lịch của người sở hữu súng.

Hai đề xuất mở rộng và tăng cường kiểm tra lý lịch được hạ viện thông qua vào tháng 3/2021 vẫn bị bỏ ngỏ trong hơn một năm do phe Dân chủ ở thượng viện tỏ ra không mấy mặn mà với vấn đề này, trong khi không dễ nhận được sự ủng hộ của 10 thành viên Đảng Cộng hòa.

Trong khi đó, biện pháp thứ hai mà hạ viện đề ra là kéo dài thời gian đánh giá người mua súng lên 10 ngày lại không mấy khi được thảo luận tại thượng viện.

Lần cuối cùng Thượng viện Mỹ bỏ phiếu về đề xuất cấm vũ khí tấn công là vào tháng 4/2013, ngay sau vụ xả súng Sandy Hook.

Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Thẩm phán liên bang Mae D'Agostino tại thủ phủ Albany của bang New York ngày 25/5 đã bác đơn khiếu nại của một nhóm nhà kinh doanh, sản xuất và phân phối súng, về tính hợp hiến của một điều luật của bang New York.

Điều luật này cho phép chính quyền bang và những nạn nhân của bạo lực súng đạn có thể kiện ngành công nghiệp sản xuất súng.

Thẩm phán Mae D'Agostino đã bác khiếu nại của Tổ chức Thể thao Bắn súng Quốc gia và các nhà sản xuất súng đạn, trong đó có Smith & Wesson và Sturm, Ruger & Co, và yêu cầu họ thực thi điều luật này.

Đạo luật nói trên được cựu Thống đốc bang New York đã ký ban hành vào tháng 7/2021 nhằm khắc phục những rào cản pháp lý vốn bảo vệ ngành công nghiệp trước các vụ kiện liên quan đến bạo lực súng đạn.

Theo luật này, chính quyền bang, thành phố hoặc các cá nhân có quyền kiện những công ty kinh doanh, sản xuất và phân phối súng đạn với lý do đe dọa đến sự an toàn cũng như sức khỏe của con người.

Phán quyết vừa được đưa ra một ngày sau vụ xả súng đẫm máu ở trường tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde thuộc bang Texas. Thủ phạm được xác định là Salvador Ramos, 18 tuổi, học sinh hoặc cựu học sinh của trường phổ thông trung học Uvalde.

Lực lượng an ninh đã tiêu diệt đối tượng tại chỗ. Đây là vụ xả súng tại một trường tiểu học gây nhiều thương vong nhất tại Mỹ kể từ vụ tấn công tại Connecticut hồi năm 2012, cướp đi sinh mạng của 26 người, trong đó có 20 trẻ em.

Vụ tấn công mới nhất khiến các chính trị gia ở Mỹ một lần nữa kêu gọi kiểm soát súng và bạo lực súng đạn. Đa phần những nỗ lực trước đây nhằm thông qua các hạn chế liên bang mới về súng đều thất bại.

Thông tin thêm về vụ xả súng tại một cuộc họp báo cùng ngày 25/5, Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott cho biết hung thủ Ramos đã dùng súng bắn bà của mình khoảng 15 phút trước vụ tấn công trường học và tiết lộ hành động của mình trên mạng xã hội Facebook. Bà của hung thủ may mắn sống sót và đã gọi điện báo cho cảnh sát.

Theo Thống đốc bang Texas, vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công là súng trường AR-15.

Sau thông cáo trên, ông Andy Stone, người phát ngôn của Meta - công ty mẹ của Facebook, khẳng định các bài đăng trên trang mạng xã hội này là "từng tin nhắn văn bản riêng tư được phát hiện sau khi thảm kịch xảy ra".

Đại diện của Meta xác nhận công ty đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Joe Biden dự kiến thị sát hiện trường vụ xả súng, tuy nhiên Nhà Trắng vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về kế hoạch thị sát của ông Biden.

T.LÊ (tổng hợp từ TTXVN/Vietnam+)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/92/276960/quoc-hoi-my-thuc-day-kiem-soat-sung-dan-sau-vu-xa-sung-tai-truong-hoc.html