Quốc hội New Zealand ủng hộ dự luật mới về kiểm soát súng đạn

Ngày 2-4, dự luật mới nhằm thắt chặt quy định kiểm soát súng đạn tại New Zealand sau vụ xả súng vào các đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch đã nhận được sự ủng hộ lớn trong lần bỏ phiếu đầu tiên tại Quốc hội nước này.

Theo AFP, dự luật trên đã nhận được 119 phiếu ủng hộ và 1 phiếu chống. Quốc hội New Zealand sẽ phải tiến hành thêm hai cuộc bỏ phiếu nữa về dự luật này ngay trong tuần này.

Trong dự luật mới, New Zealand cấm súng trường bán tự động kiểu quân đội (MSSA) giống như loại súng trường được sử dụng trong vụ xả súng ngày 15-3 khiến 50 người thiệt mạng. Bộ trưởng Cảnh sát Stuart Nash nhận định, cuộc tấn công vào các đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch cho thấy những quy định hạn chế vũ khí hiện tại của New Zealand còn chưa thỏa đáng. Ông nhấn mạnh, rất nhiều người dân tiếp cận với những vũ khí nguy hiểm mà không có mục đích chính đáng, gây mối đe dọa nghiêm trọng đối với cộng đồng.

ANH TÚ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/quoc-hoi-new-zealand-ung-ho-du-luat-moi-ve-kiem-soat-sung-dan-570704