Quốc hội Phần Lan bỏ phiếu thông qua kế hoạch gia nhập NATO

Các nhà lập pháp Phần Lan ngày 17/5 đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch gia nhập liên minh quân sự NATO theo đề xuất cả Thủ tướng Marin và Tổng thống Niinisto.

Theo RT, cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi ủy ban đối ngoại của Quốc hội Phần Lan đưa ra đề xuất về kế hoạch gia nhập liên minh quân sự NATO nhằm đối phó với các nguy cơ an ninh từ Nga, nhất là sau khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Với 188 trong số 200 nghị sĩ tán thành và 8 nghị sĩ không tán thành, đề xuất trên nhanh chóng được Quốc hội Phần Lan thông qua.

Quốc hội Phần Lan thông qua kế hoạch gia nhập NATO với số phiếu áp đảo. (Ảnh: Reuters)

Quốc hội Phần Lan thông qua kế hoạch gia nhập NATO với số phiếu áp đảo. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, cùng ngày, tại Thụy Điển, Bộ trưởng Ngoại giao Ann Linde đã chính thức ký đề nghị gia nhập NATO. Hai quốc gia Bắc Âu trước đó đã quyết định gia nhập NATO cùng lúc.

Về phần NATO, liên minh quân sự này cam kết sẽ đẩy nhanh quá trình kết nạp cả hai quốc gia Bắc Âu, với lý do Thụy Điển và Phần Lan là đối tác có vai trò chiến lược đối với tương lai của NATO và sự liên kết chặt chẽ của hai nước này với cơ sở hạ tầng quân sự thuộc liên minh. Các quốc gia châu Âu khác thông thường mất nhiều năm để hoàn thành tất cả các thay đổi trong cải tổ quốc phòng bắt buộc sau khi nhận được Kế hoạch hành động dành cho thành viên muốn gia nhập.

Tuy nhiên tất cả các quốc gia thành viên NATO chấp thuận thì Phần Lan và Thụy Điển mới có thể chính thức trở thành một phần của liên minh, thế nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ có thể không đồng ý Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vì những lệnh trừng phạt nhằm vào Ankara, đồng thời cáo buộc 2 quốc gia này là những nơi trú ngụ của "các tổ chức khủng bố" người Kurd.

Trong khi đó Nga cảnh báo rằng Phần Lan và Thụy Điển đã phạm sai lầm khi đi ngược lại truyền thống không liên kết của họ. Moskva cho biết an ninh quốc gia của hai quốc gia Bắc Âu sẽ bị tổn hại thay vì được tăng cường sau động thái này, bởi Nga sẽ có sự điều chỉnh lại lực lượng của mình ở phần lãnh thổ phía Bắc.

Nga luôn coi NATO là “công cụ thù địch” trong chính sách đối ngoại của Washington và đổ lỗi cho sự mở rộng không kiểm soát của liên minh quân sự này ở châu Âu là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Ukraine.

Bình luận về việc này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO chỉ là một động thái địa chính trị nhằm kiềm chế Nga.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quoc-hoi-phan-lan-bo-phieu-thong-qua-ke-hoach-gia-nhap-nato-ar677410.html