Quốc hội phê chuẩn 4 nhân sự của Hội đồng Quốc phòng An ninh

Chiều 7-4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh

Với 444/444 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, Quốc hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Theo Nghị quyết, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ba ủy viên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh gồm: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Kết quả biểu quyết của Quốc hội về việc thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ảnh: QH

Kết quả biểu quyết của Quốc hội về việc thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ảnh: QH

Trước đó, chiều cùng ngày Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã trình danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh để Quốc hội phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trước đó, chiều cùng ngày Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách hai Phó Chủ tịch và 8 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hai nhân sự làm Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia gồm: ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung Ương.

8 Ủy viên còn lại là các ông bà: Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban công tác ĐBQH; Bùi Văn Cường, Tổng thư ký Quốc hội; Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

NHÓM PV

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/quoc-hoi-phe-chuan-4-nhan-su-cua-hoi-dong-quoc-phong-an-ninh-977715.html