QUỐC HỘI SẼ CÓ NHIỀU QUYẾT SÁCH ĐÚNG, ĐÁP ỨNG NGUYỆN VỌNG CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

Là kỳ họp cuối năm với chương trình làm việc gồm rất nhiều nội dung quan trọng, mặc dù thời gian của kỳ họp giảm tối đa nhưng nhiều đại biểu Quốc hội đều kỳ vọng, với tinh thần đặt chất lượng lên hàng đầu, nhiều đổi mới, Quốc hội sẽ có những quyết sách đúng đắn, hợp với lòng dân. Ghi nhận ý kiến bên hành lang Quốc hội trước phiên khai mạc Kỳ họp.

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ KHAI MẠC TRỌNG THỂ KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV: LAN TỎA TINH THẦN HỘI NGHỊ BCH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG GẮN VỚI NHỮNG QUYẾT SÁCH ĐÚNG ĐẮN, SÁNG SUỐT

HÌNH ẢNH CÁC VỊ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC DỰ KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV

Đại biểu Quốc hội chụp ảnh lưu niệm trước phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV là kỳ họp cuối năm diễn ra trong bối cảnh đất nước cơ bản kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 và đang tích cực triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Ghi nhận ý kiến bên hàng lang Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng, những nội dung được thảo luận cho ý kiến tại Kỳ họp rất quan trọng, liên quan đến quốc kế, dân sinh nên nhận được sự quan tâm của đại biểu Quốc hội, cử tri và Nhân dân cả nước.

Với vai trò là đại diện cho cử tri, các đại biểu Quốc hội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong việc nghiên cứu các dự thảo luật, các vấn đề quan trọng Chính phủ trình tại kỳ họp này nhằm đưa ra những kiến nghị về chính sách vừa mang tính dài hơi, vừa đảm bảo giải quyết những khó khăn trước mắt, những vấn đề “sát sườn” mà người dân và cộng đồng doanh nghiệp đang gặp khó.

Đại biểu Đặng Thị Bích Ngọc, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tin tưởng và kỳ vọng với quyết tâm, sự linh hoạt và những đổi mới hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ này, các nội dung tại Kỳ họp cuối năm sẽ hoàn thành chương trình đề ra. Những nội dung được cử tri và Nhân dân quan tâm sẽ được đưa ra bàn thảo và Quốc hội sẽ có những quyết sách đúng đắn, phù hợp với lòng dân.

Đại biểu Đặng Thị Bích Ngọc, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình.

Cùng với cử tri và Nhân dân cả nước, một số đại biểu Quốc hội đánh giá thời gian qua Quốc hội luôn chủ động đồng hành với Chính phủ để chuẩn bị các công việc phục vụ tốt nhất cho kỳ họp, với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, đảm bảo chất lượng và thành công của kỳ họp. Đại biểu cũng kỳ vọng vào công tác xây dựng luật, trong đó xem xét nhiều dự thảo luật quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội kỳ vọng kỳ họp sẽ thảo luận, cho ý kiến nhằm đẩy nhanh các gói hỗ trợ đang triển kha và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.

Quan tâm đến nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp Quốc hội, đại biểu Lý Thị Lan, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang đánh giá cao qua các kỳ họp, vấn đề được chất vấn sát với nhu cầu, thực tiễn đòi hỏi của cử tri. Tại kỳ họp này, đại biểu Lý Thị Lan cho biết, cử tri quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong những tháng cuối năm và giai đoạn 3 năm 2023 – 2025. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn chất lượng cán bộ, công vụ, vấn đề biên chế, tiền lương của cán bộ, công chức cần được xem xét, thảo luận; đồng thời giải quyết vướng mắc trong ngành giáo dục liên quan đến biên chế của giáo viên đảm bảo triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới tại vùng sâu, vùng xa.

Có nhiều năm công tác, nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn mong muốn tại Kỳ họp này, lĩnh vực văn hóa được quan tâm nhiều hơn nữa. Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn, trong Báo cáo của Chính phủ trong phiên khai mạc ngày 20/10 đã đề cập khá nhiều đến văn hóa. Đây là điều rất đáng mừng, bởi văn hóa chính là hệ điều tiết đối với sự phát triển xã hội, khi chúng ta quan tâm nhiều đến văn hóa, chăm sóc cho sự phát triển văn hóa, cũng là lúc chúng ta quan tâm nhiều hơn đến sự phát triển bền vững của đất nước.

Thời gian qua, đã có nhiều thành công trong đổi mới về chính trị, về kinh tế và đây là thời điểm phù hợp để đổi mới về văn hóa – đó là cần sự đổi mới triệt để, toàn diện hơn về văn hóa sẽ giúp có thêm nhiều động lực, nguồn lực để phát triển đất nước trong thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho rằng, có nhiều vấn đề về văn hóa được đặt ra trong thời gian vừa qua, từ những vấn đề cụ thể như loạn các cuộc thi hoa hậu, ứng xử của văn nghệ sĩ trên môi trường mạng hay câu chuyện giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt trên các cái phương tiện truyền thông… cần phải quan tâm trong thời gian tới./.

Lan Hương

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/hoatdongdbqh/pages/tin-hoat-dong-dai-bieu.aspx?itemid=69617