Quốc hội tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ

Trong tuần làm việc thứ ba tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV sẽ tiến hành chất vấn các thành viên Chính phủ. 4 nhóm vấn đề được đưa ra chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này gồm: Nội vụ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông.

Người đầu tiên trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ lần lượt đăng đàn. Ngoài 4 bộ trưởng trả lời chất vấn chính, các phó thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng khác sẽ tham gia trả lời, làm rõ thêm các vấn đề liên quan. 4 bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn trong 2,5 ngày. Cuối cùng, lãnh đạo Chính phủ sẽ báo cáo làm rõ thêm các vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội trong nửa ngày. Tổng thời gian chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này là 3 ngày, dài hơn nửa ngày so với kỳ họp trước, bắt đầu từ ngày 6-11 và kết thúc vào ngày 8-11.

Ngày làm việc đầu tiên tại tuần làm việc thứ ba, Quốc hội sẽ thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc-su-kien/quoc-hoi-tien-hanh-chat-van-cac-thanh-vien-chinh-phu-598974