QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ VỚI AIPO/AIPA

Trước thềm Đại hội đồng AIPA 41, phóng viên của THQHVN đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Quốc Bảo, Nguyên Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria – một nhân chứng lịch sử đã trực tiếp tham gia vào lễ kết nạp Quốc hội Việt Nam trở thành thành viên AIPO năm 1995, chứng kiến những bước phát triển của Quốc hội Việt Nam trong chặng đường phát triển cùng AIPA. Đáng chú ý là dấu mốc Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên đảm nhiệm cương vị Chủ tịch AIPO và đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPO 23 vào năm 2002, ghi dấu ấn đậm nét, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2020/9/quoc-hoi-viet-nam-va-nhung-dau-moc-lich-su-voi-aipo-aipa/446387