Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại ASIAD 18

Đúng 9h sáng nay (16/8), lễ chào đón Đoàn thể thao Việt Nam tham dự Asian Games 18 đã được tổ chức tại Làng VĐV ASIAD tại ngoại ô thủ đô Jakarta - Indonesia.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đất Indonesia trước thềm ASIAD 18

Sáng 16/8, tại làng vận động viên ASIAD ở Pemanyoran (Indonesia), lễ thượng cờ (Team welcom ceremony) của 3 đoàn thể thao Việt Nam, Singapore và Iran đã diễn ra.

Team Welcome Ceremony (lễ chào mừng hay lễ thượng cờ như cách gọi của Việt Nam) đã được tổ chức sáng nay (16/8) cho 3 đoàn VĐV ASIAD trong đó có Việt Nam.

Đại diện cho đoàn thể thao Việt Nam, một nhóm khoảng 20 người lãnh đạo đoàn, cán bộ, chuyên gia, HLV và VĐV đã tham dự sự kiện.

Sự kiện diễn ra tại quảng trường chính của Làng VĐV Asian Games 18 nằm ở ngoại ô thủ đô Jakarta, cách tổ hợp thể thao Gelano Bung Karno hơn 10 km.

Sự kiện được chủ nhà Indonesia tổ chức đơn giản, lịch sự nhưng vẫn không kém phần trang trọng. Trên thảm đỏ đón chào các đoàn VĐV là những thiếu nữ Indonesia trong trang phục dân tộc truyền thống.

Cờ đỏ sao vàng Việt Nam là quốc kỳ đầu tiên được kéo lên trong sự kiện. Ban tổ chức ASIAD sẽ lần lượt tổ chức lễ thượng cờ cho các đoàn VĐV tới từ khắp châu Á ở quảng trường chính. Sau đó, các lá cờ sẽ được di chuyển tới một khu vực nhỏ hơn nằm bên cạnh.

Một số lá cờ của Ủy ban Olympic châu Á, quốc kỳ nước chủ nhà Indonesia... vẫn sẽ được giữ lại.

Đoàn thể thao Việt Nam đến ASIAD 18 với 523 VĐV, đặt mục tiêu chinh phục từ 3 tới 5 HCV.

Cô gái xinh đẹp dẫn Đoàn thể thao Việt Nam tại lễ thượng cờ.

Cùng với Đoàn Việt Nam, Singapore và Iran là hai đoàn khác tham dự lễ thượng cờ sáng nay.

Thay mặt Đoàn thể thao Việt Nam, trưởng đoàn Trần Đức Phấn trao kỷ niệm chương cho đại diện nước chủ nhà.

Minh Chiến (từ Jakarta - Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quoc-ky-viet-nam-tung-bay-tai-asiad-18-post869205.html