Quốc lộ 1 bị tê liệt

Từ sáng 18-11 đến đầu giờ chiều, Quốc lộ 1 liên tục bị tê liệt, chia cắt do ngập nước. Không chỉ vậy một số điểm còn bị sạt lở nặng, các đơn vị bảo trì đang căng mình dọn dẹp, sớm thông tuyến.

Quốc lô 1 qua địa bàn Cam Ranh chìm trong biển nước.

Ông Tạ Thanh Tình, Chi cục trưởng Chi Cục quản lý đường bộ III.3 cho biết, đầu giờ sáng 18-11, Quốc lộ 1 chỉ bị tê liệt tại địa bàn TP. Cam Ranh do nước ngập sâu. Có chỗ ngập tới hơn 1m, giao thông bị hỗn loạn tại khu vực này. Không chỉ vậy, dải phân cách nhiều điểm cũng bị trôi đi. “Nhận thấy tình hình có chuyển biến xấu, chi cục đã yêu cầu nhà đầu tư, nhanh chóng mở dải phân cách một số điểm để lưu thông. Tuy nhiên mưa lớn cộng với nước từ thượng nguồn các con sông đổ về khiến nước thoát không kịp. Đến đầu giờ chiều vẫn chưa giảm”, ông Tình nói.

Dải phân cách bị xô lệch trên Quốc lộ 1 (đoạn qua Cam Ranh).

Không chỉ ở Cam Ranh, nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 1 cũng bị ngập nước nặng, trong đó phải kể đến địa bàn TP. Nha Trang. Tại khu vực xã Vĩnh Phương và Vĩnh Lương xuất hiện các điểm sụt trượt lớn, khiến giao thông bị chia cắt. Mặt đường bê tông nhựa bị bong tróc, hư hỏng; trôi dải phân cách giữa; hư hỏng lề đường, mái taluy; mặt đường bị ngập nặng; đất đá, cây cối sạt lỡ tràn xuống mặt đường gây tắc nghẽn giao thông.

Dải phân cách giữa Quốc lộ 1 bị lũ cuốn trôi tại khu vực xã Vĩnh Lương

Theo Ban Quản lý dự án 7, đơn vị đã cử cán bộ có mặt ở hiện trường phối hợp cùng chính quyền địa phương và cơ quan quản lý khai thác để khắc phục tạm thời hư hỏng nhằm đảm bảo giao thông. Các đơn vị có liên quan đang thống kê cụ thể hư hỏng để báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

Mặt đường bị bong tróc.

THÀNH NAM

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/quoc-lo-1-bi-te-liet-8096527/