Quốc lộ 1 bị ùn ứ vì người phụ nữ quỳ lạy giữa đường

Chiều 14-11, Đại úy Hoàng Thế Anh - Trạm trưởng Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Ninh Hòa cho biết, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày trên Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa) có một người phụ nữ bất ngờ ra giữa đường ngồi quỳ, vái lạy.

Chiều 14-11, Đại úy Hoàng Thế Anh - Trạm trưởng Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Ninh Hòa cho biết, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày trên Quốc lộ 1 (đoạn qua địa bàn phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) có một người phụ nữ bất ngờ ra giữa đường ngồi quỳ, vái lạy. Sự việc này khiến giao thông trên tuyến hướng Nam - Bắc bị dồn ứ cục bộ tạm thời. Nhiều tài xế giật mình phanh gấp và dừng ngay trước mặt người phụ nữ.

Sau khi sự việc xảy ra, Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Ninh Hòa đã cử cán bộ phối hợp với công an địa phương đưa người phụ nữ vào lề đường để giải tỏa giao thông. Sau đó, địa phương tiếp nhận và tìm cách liên hệ với thân nhân người phụ nữ để đưa về gia đình. Qua tìm hiểu ban đầu, người phụ nữ này có biểu hiện rối loại tâm thần và không phải người địa phương.

M.H

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/quoc-lo-1-bi-un-u-vi-nguoi-phu-nu-quy-lay-giua-duong-8096192/