Quốc lộ ngập nặng, người dân 'bơi' về nhà sau nghỉ lễ

Do mưa lớn, nhiều đoạn đường chính qua 2 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu bị ngập nặng dẫn đến tình trạng kẹt xe nghiêm trọng.

Ngày 3/9, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện nhiều cơn mưa lớn liên tiếp kéo dài từ trưa đến tối khiến cho nhiều tuyến đường lớn như quốc lộ 1A, quốc lộ 51,… bị ngập nặng.

Quốc lộ 1A ngập nặng

Cụ thể, tại tỉnh Đồng Nai, tuyến quốc lộ 1A ngập nặng ở khu vực đèo Mẹ Bồng Con đoạn thuộc xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất) khiến nhiều phương tiện bị chết máy, cuốn trôi,…

Theo ghi nhận của PV, khu vực này có nước ngập sâu từ 60cm - 1m khiến cho người dân trở lại TP.HCM tiếp tục công việc sau kỳ nghỉ lễ gặp nhiều khó khăn. Do đây là tuyến đường chính, nhiều phương tiện đổ dồn về nên khi đường bị ngập, các phương tiện không thể lưu thông, ùn ứ lại gây kẹt xe nghiêm trọng.

Ngập cục bộ, người đi đường phải leo lên lề nhưng vẫn không thoát ngập.

Trong khi đó, quốc lộ 51 đoạn qua thị xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và đoạn qua TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng ngập nặng. Do mưa lớn kéo dài, các đoạn đường này bị ngập từ 70cm - 1m khiến cho lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng phải gồng mình dưới mưa để điều tiết phân luồng giao thông, tuy nhiên gỡ được điểm ùn tắc này lại phát sinh điểm ùn tắc mới.

Người dân mệt mỏi, vất vả "bơi" về nhà.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quoc-lo-ngap-nang-nguoi-dan-boi-ve-nha-sau-nghi-le-a394297.html