Quốc Oai di dời 6 hộ dân, khắc phục sự cố sụt lún do khoan giếng

Liên quan tới sự cố sụt lún do khoan giếng tại thôn Yên Nội, xã Đồng Quang (Quốc Oai), chính quyền địa phương đã di dời 6 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương đã căng dây bảo vệ hiện trường khu vực xảy ra sụt lún.

Chia sẻ thông tin về sự cố sụt lún tại xã Đồng Quang, Trưởng Phòng TN&MT huyện Quốc Oai Nguyễn Đắc Lực cho biết, sau khi nhận được báo cáo của xã Đồng Quang, lãnh đạo huyện và các Phòng, ban chuyên môn đã tới hiện trường kiểm tra, đánh giá bước đầu sự việc.

Về phía chính quyền địa phương, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, đã kịp thời kiểm tra, triển khai các phương án bảo vệ hiện trường như căng dây bao quanh khu vực sụt lún, cử cán bộ trực 24/24 giờ, đồng thời theo dõi cập nhật thông tin liên tục để phát hiện sự cố bất thường khác. Đồng thời di dời người và tài sản của 6 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng sụt lún ra khỏi nơi nguy hiểm.

Hiện đã có 6 hộ dân cạnh khu vực giếng khoan bị ảnh hưởng.

Theo nhận định ban đầu của Trưởng Phòng TN&MT huyện Quốc Oai Nguyễn Đắc Lực, nguyên nhân có thể do khu vực giếng khoan là nơi có tầng đất yếu, có hang động các-tơ (Karst) ngầm. Bởi trước đó, trên địa bàn huyện Quốc Oai cũng đã 2 lần ghi nhận hiện tượng sụt lún tương tự khi khoan giếng và nguyên nhân là do có hang Karst ngầm.

Huyện đã báo cáo sự việc với Sở TN&MT và Thành phố đã cử cán bộ chuyên môn về kiểm tra, xác minh nguyên nhân. Hiện, UBND huyện đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng khẩn tưởng tìm nguyên nhân, để có giải pháp khắc phục sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân, sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường.

Trước đó, theo báo cáo của UBND xã Đồng Quang, trưa ngày 23/11, trên địa bàn thôn Yên Nội, xã Đồng Quang đã xảy ra sự cố sụt lún, nứt nhà các hộ liền kề do khoan giếng.

Cụ thể, ngày 18/11, gia đình ông Nguyễn Văn Minh có thuê ông Nguyễn Đình Hiến khoan giếng để lấy nước chăn nuôi. Hai bên thỏa thuận bằng miệng, không ký kết hợp đồng. Trong ngày (18/11), ông Hiến dùng thiết bị khoan giếng là một máy khoan điện, đường kính mũi khoan 90mm khoan được 40m chiều sâu và không phát hiện sự cố bất thường. Đến sáng ngày 22/11, ông Hiến tiếp tục khoan thêm 5m, trong đó có 3m là đất và 2m là đá. Đến 10 giờ cùng ngày, tổng chiều sâu giếng đã khoan được là 45m, trong đó có 43m là đất, 2m là đá. Đội thợ của ông Hiến rút mũi khoan lên để đặt ống nhựa.

Chính quyền địa phương cử lực lượng chức năng chốt trực bảo vệ 24/24 giờ khu vực xảy ra sụt lún, đồng thời cập nhật tình hình liên tục.

Sau khi đặt được khoảng 24m thì bị mắc kẹt, ông Hiến đã rút tất cả số ống nhựa đã đặt lên để đặt lại thì thấy có sự cố tiêu nước và rạn nứt ngang tường rào nhà ông Minh, giáp với giếng khoan. Sau khi phát hiện sự cố bất thường, ông Hiến đã đổ khoảng 0,3m3 cát vàng xuống giếng thì dừng lại, đồng thời hạ toàn bộ máy móc và dừng công trình.

Liên quan đến sự cố này, đến thời điểm hiện tại đã có 6 hộ dân trong cùng khu vực bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà bị nghiêng, sụt lún. Ngoài ra, những nhà có giếng khoan ở cách đó khoảng vài trăm mét cũng ghi nhận hiện tượng đẩy nước từ dưới lên.

Phương Nga

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quoc-oai-di-doi-6-ho-dan-khac-phuc-su-co-sut-lun-do-khoan-gieng.html