Quốc tế chung tay hỗ trợ Morocco khắc phục thiệt hại động đất

Đã trải qua 3 ngày kể từ khi Morocco đối diện với trận động đất kinh hoàng đêm 8/9. Ước tính cho đến nay, số người thiệt mạng đã lên tới 2122, và bao gồm hàng ngàn trường hợp khác bị thương. Trước tình hình đó, các quốc gia trên thế giới đã chung tay cùng Morocco, nỗ lực khắc phục những hậu quả để lại do động đất.

Nhằm hỗ trợ Morocco khắc phục thiệt hại sau động đất, giới chức Qatar đã điều động lực lượng cứu hộ và viện trợ tới đây. Ít nhất bốn máy bay đã đi từ Qatar đến thành phố Marrakech, nơi bị ảnh hưởng mạnh nhất do trận động đất. Các quốc gia khác như Tây Ban Nha, Anh và UAE cũng có động thái hỗ trợ tương tự. Theo đó, chính phủ Morocco đã đánh giá nhu cầu viện trợ và cân nhắc tầm quan trọng của việc phối hợp nỗ lực cứu trợ trước sự ủng hộ từ quốc tế.

Hiện nay, các đội cứu hộ đang nỗ lực tiếp cận những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Tại ngôi làng Moulay Brahim, cách Marrakech 40 km về phía nam, lực lượng cứu hộ và quân đội đang cố gắng di chuyển những mảnh vỡ nặng từ các công trình bị sập. Việc tiếp cận các khi vực bị tàn phá nặng nề ở dẫy núi High Atlas, hay các khu định cư hẻo lánh hiện đang là trở ngại đối với hoạt động cứu hộ. Trong khi đó, những người sống sót sau thảm họa hiện vẫn đang khó khăn để tiếp cận lương thực viện trợ và nơi trú ẩn.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn tới Vua Mohammed VI và nhân dân Morocco về sự mất mát sau động đất mà quốc gia này đang phải trải qua. Ông Tập cũng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Nhà vua, chính phủ, người dân Morocco sẽ sớm vượt qua thảm họa, xây dựng lại quê hương. Sau trận động đất, đội ngũ y tế Trung Quốc được triển khai đến nơi xảy ra thảm họa để tiến hành nhiều ca phẫu thuật, ổn định sức khỏe cho người dân. Trong khi đó, Nước láng giềng Algeria và Tunisia cũng đã hỗ trợ Morocco mở đường không phận để tiếp tế viện trợ nhân đạo được thuận lợi hơn.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/quoc-te-chung-tay-ho-tro-morocco-khac-phuc-thiet-hai-dong-dat-189083.htm