Quốc tế hỗ trợ Indonesia khắc phục hậu quả thiên tai

Nhiều tổ chức tài chính trong nước và quốc tế đang quyên góp hỗ trợ để người dân trong vùng thảm họa động đất – sóng thần vượt qua khó khăn.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã quyên góp hơn 130.000 đô la Mỹ và sẽ trực tiếp chuyển số tiền này đến Hội Chữ thập đỏ Indonesia và một số tổ chức phi chính phủ để hỗ trợ nạn nhân ở tỉnh Trung Sulawesi cũng như ở đảo Lombok, nơi bị thiệt hại nặng nề trong các trận động đất gần đây.

Trong khi đó, Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) thông qua khoản hỗ trợ 3 triệu đôla và sẽ cung cấp các khoản vay hỗ trợ khẩn cấp dài hạn nhằm giúp tái thiết các khu vực bị ảnh hưởng.

Trong nước, Bộ Điều phối hàng hải Indonesia và Ngân hàng Trung ương Indonesia đều đã quyên góp được hơn 30.000 đôla để tu sửa cơ sở hạ tầng cũng như đẩy mạnh hoạt động phân phát nhu yếu phẩm cho những người sống sót ở Lombok.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/quoc-te-ho-tro-indonesia-khac-phuc-hau-qua-thien-tai