Quốc tế hỗ trợ Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19: Khẳng định tinh thần đoàn kết, sẻ chia

Khi dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020, bất chấp những khó khăn trong nước, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ, gửi tặng khẩu trang, quần áo bảo hộ y tế tới nhiều quốc gia trên thế giới. Đến nay, khi làn sóng dịch Covid-19 mới bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố của nước ta, cộng đồng quốc tế lại hỗ trợ hàng triệu liều vắc xin, cùng nhiều trang thiết bị y tế cho Việt Nam. Nghĩa cử cao đẹp đó khẳng định tinh thần đoàn kết, sẻ chia, cùng chung tay đẩy lùi mối đe dọa toàn cầu.

Cộng đồng quốc tế đã hỗ trợ Việt Nam vắc xin phòng Covid-19 cũng như nhiều trang thiết bị y tế, nguồn lực để phòng, chống dịch bệnh.

Mặc dù thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt vắc xin phòng Covid-19, Việt Nam đã và đang nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành từ các đối tác, các nước láng giềng và bạn bè quốc tế với tổng số 150 triệu liều vắc xin đã cam kết thông qua đàm phán mua và viện trợ.

Gần đây nhất, ngày 25-7, Việt Nam đã tiếp nhận 3.000.060 liều vắc xin Moderna do Chính phủ Mỹ hỗ trợ thông qua cơ chế phân phối vắc xin toàn cầu của Liên hợp quốc (COVAX). Đây là lô vắc xin thứ hai đến Việt Nam trong tháng này. Trước đó, Mỹ đã gửi hỗ trợ 2.493.200 liều vắc xin AstraZeneca. Tổng số vắc xin phòng Covid-19 Mỹ đã hỗ trợ cho Việt Nam là gần 5,5 triệu liều.

Cùng với Mỹ, ngày 13-7, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu công bố nước này viện trợ thêm 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca phòng Covid-19, nâng tổng số vắc xin viện trợ cho Việt Nam lên gần 3 triệu liều.

Cũng trong tháng này, Thượng nghị sĩ Marise Payne, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia cho biết, Australia sẽ hỗ trợ 1,5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca cho chương trình triển khai tiêm vắc xin của Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam đã đón nhận hơn 11 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 hỗ trợ từ các nước và các đối tác. Ngoài Mỹ, Nhật Bản, Australia, Trung Quốc cũng hỗ trợ 500.000 liều, Nga tặng 1.000 liều. Các đối tác cũng cam kết tiếp tục ủng hộ vắc xin cho Việt Nam trong thời gian tới, nổi bật là COVAX phân bổ tiếp hơn 1 triệu liều, Romania tặng hơn 100.000 liều. Ngoài ra, các nước như Ấn Độ, Anh, Cuba, Đức… cũng đã có những cam kết cụ thể về viện trợ, ưu tiên hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin với Việt Nam.

Về thiết bị, vật tư y tế và nguồn lực phòng, chống dịch bệnh, nước ta cũng nhận được sự hỗ trợ hết sức có ý nghĩa từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Đức, Campuchia, Saudi Arabia. Đến nay, Nhật Bản đã hỗ trợ 200 triệu yên cho Việt Nam nhằm cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ nâng cao năng lực liên quan tới quản lý dây chuyền lạnh cần thiết trong việc bảo quản và vận chuyển vắc xin.

Hồi tháng 4 vừa qua, Australia và UNICEF cũng công bố chương trình đối tác trị giá 13,5 triệu AUD (tương đương 10 triệu USD) nhằm hỗ trợ công tác chuẩn bị và thực hiện chương trình tiêm chủng phòng Covid-19 của Việt Nam. Vào cuối tháng 5-2021, Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã cung cấp hơn 1.500 bộ sinh phẩm xét nghiệm RT PCR cho Bộ Y tế Việt Nam, nhằm hỗ trợ nỗ lực xét nghiệm khẩn cấp tại các điểm bùng phát dịch.

Thời gian qua, doanh nghiệp nước ngoài cũng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 của Việt Nam cũng như quỹ của các địa phương. Theo thống kê, đại diện doanh nghiệp Nhật Bản thuộc 3 chi hội của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và 36 doanh nghiệp là thành viên của các chi hội này đã quyên góp được 39,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng, chống Covid-19 của Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, những chuyến hàng tình nghĩa cùng với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam là vô cùng quý báu. Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ thiết thực, kịp thời này, đồng thời coi đây là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước trên thế giới.

Bước 1: Truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc trực tiếp tải về tại App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về, ứng dụng sẽ yêu cầu cho phép sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những người dùng đã cài đặt Bluezone khác. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2m đã sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1007174/quoc-te-ho-tro-viet-nam-phong-chong-dich-covid-19-khang-dinh-tinh-than-doan-ket-se-chia