Quốc tế nổi bật: Iran đã sẵn sàng nghênh chiến

Iran có nhiều cách để tấn công Mỹ cùng các đồng minh của Washington trong khu vực nếu chiến tranh bùng nổ.Các nghị sĩ Ukraine đã chống lại quyết định giải tán Quốc hội của tân Tổng thống Volodymir Zelenskiy và phớt lờ lời kêu gọi của ông về việc sửa đổi luật bầu cử. Đây là 'đòn giáng' đầu tiên vào ông Zelenskiy, chỉ một ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống, và trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.Ngày 21-5, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông dự định đề cử bà Barbara Barrett, cựu Chủ tịch của Tập đoàn Aerospace, vào vị trí Bộ trưởng Không quân, theo đài CNN. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, bà Barrett sẽ thay thế vị trí người tiền nhiệm Heather Wilson đã từ chức hồi tháng 3 để quay trở lại công việc trong ngành giáo dục.

Iran có nhiều cách để tấn công Mỹ cùng các đồng minh của Washington trong khu vực nếu chiến tranh bùng nổ. Iran có thể triển khai tên lửa, thủy lôi, máy bay không người lái và hàng nghìn tay súng thuộc lực lượng thân Iran trên khắp Trung Đông nếu căng thẳng gia tăng giữa nước này với Mỹ bùng nổ thành một cuộc chiến tranh. Trên khắp các sa mạc, Iran có những chiến binh gan góc, sẵn sàng chiến đấu với quân đội Mỹ tại Iraq, Syria và Afghanistan.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Tổng thống Iran Hassan Rouhani

Bà Barbara Barrett

Hôm 20-5, tại buổi vận động tranh cử với chủ đề "Make America Great Again" (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) tại làng Montoursville, thuộc bang Pennsylvania, Tổng thống Trump nói vui rằng ông sẽ phục vụ năm nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, báo Newsweek đưa tin.

Hai ngày trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (23-26/05), Thủ tướng Theresa May thông báo một loạt thỏa hiệp mà bà có thể chấp nhận nhằm cứu vãn tiến trình Brexit đang lâm vào bế tắc. Đáng chú ý trong số này có khả năng về một cuộc trưng cầu ý dân lần 2 và việc tạm thời giữ nước Anh ở lại liên minh hải quan với Liên minh châu Âu. Đây đều là những “giới hạn đỏ” mà vị nữ Thủ tướng Anh từng kiên quyết không nhượng bộ trong suốt quá trình đàm phán kéo dài hơn 2 năm qua.

Thủ tướng Anh Theresa May

Bắt đầu từ ngày 23-5 đến đến hết ngày 26-5, hơn 426 triệu cử tri của 28 nước Liên hiệp châu Âu (EU) sẽ đi bỏ phiếu bầu ra 751 ghế đại diện cho nước mình tại Nghị viện châu Âu (EP) nhiệm kỳ 2019-2024. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu nhiệm kỳ EP nhiệm kỳ 2014-2019 chỉ đạt 42,6% nên các nhà lãnh đạo EU hy vọng cuộc bầu cử lần này cử tri sẽ đi bỏ phiếu đông hơn.

Ngày 22/5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Bắc Kinh phản đối cách Mỹ hành xử với các công ty Trung Quốc. Tuyên bố đưa ra sau khi truyền thông đưa tin chính quyền Washington đang xem xét các biện pháp trừng phạt theo kiểu Huawei đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ số Hikvision, hãng sản xuất thiết bị giám sát của gã khổng lồ châu Á.

Bắc Kinh phản đối Mỹ tìm cách bôi nhọ các công ty Trung Quốc.

Việc công ty thép của Anh có tên British Steel bị đặt trong tình trạng buộc phải phát mãiđã khiến 5.000 công nhân viên của công ty đối mặt với nguy cơ bị mất việc làm và ảnh hưởng đến số phận của 20.000 việc làm trong chuỗi cung ứng liên quan. Quyết định phát mãi được đưa ra khi cuộc đàm phán nhằm cứu vãn tình hình giữa lãnh đạo công ty với chính phủ thất bại. Hiện, Cơ quan Tiếp nhận chính thức (Official Receiver) của chính phủ đã nắm quyền kiểm soát British Steel theo thủ tục phát mãi.

Căn cứ không quân Khmeimim của nước này ở Syria vừa bị các phần tử khủng bố Al-Nusra dội "mưa tên lửa" tấn công. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, nhóm Al-Nusra đã nã 17 tên lửa về căn cứ không quân Khmeimim. Tuy nhiên, hệ thống phòng không ở Khmeimim đã bắn chặn thành công 9 tên lửa trong số này. 8 tên lửa còn lại rơi xuống đất trước khi có thể chạm tới căn cứ.

Các binh sĩ Nga tại căn cứ không quân Khmeimim ở Syria.

Thanh Xuân (tổng hợp)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-iran-da-san-sang-nghenh-chien-62738.htm