Quốc tế nổi bật: Khi đối tượng học sinh được đặt lên hàng đầu về an toàn

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các quan chức chính phủ nhanh chóng có những biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường.

- Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo nước này đã phóng thử thành công tên lửa đất đối không Akash Mk1S phiên bản mới từ một bãi thử ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ. Akash Mk1S có thể bay với tốc độ vượt âm thanh và nhắm trúng các mục tiêu ở khoảng cách 30km.

Tên lửa đất đối không Akash Mk1S

Tên lửa đất đối không Akash Mk1S

- Khu vực miền Nam Thái Lan liên tiếp hứng chịu 2 vụ đánh bom nhằm vào một khu chợ đông người và một trạm kiểm soát an ninh, vụ việc khiến 3 người thiệt mạng và một số người bị thương. Vụ đánh bom này được cho là hành động trả thù của phiến quân tại khu vực này sau khi nhà chức trách tiêu diệt 1 đối tượng nghi là thủ lĩnh phiến quân tại tỉnh Yala cạnh Pattani.

- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi khẳng định không nhìn thấy triển vọng đàm phán với Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng ký kết một thỏa thuận về chương trình hạt nhân với Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi

- Ngày 28/5, trang mạng tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên chỉ trích quân đội Hàn Quốc lên kế hoạch mua tên lửa từ Mỹ, gọi đây là một “thách thức công khai” đối với thỏa thuận liên Triều về giảm căng thẳng quân sự.

- Ngày 28/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak thông báo, nước này có kế hoạch mua 32 máy bay chiến đấu F-35A của tập đoàn Lockheed Martin (Mỹ) để thay thế những máy bay thời Liên Xô trước đây.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak

- Malaysia mới đây tuyên bố sẽ gửi lại 3.000 tấn chất thải nhựa không thể tái chế tới các quốc gia bao gồm Anh, Mỹ, Australia và Canada. 3.000 tấn phế thải này chứa đầy chất thải ô nhiễm đã được nhập lậu vào các cơ sở xử lý bất hợp pháp của Malaysia.

- Ngày 28/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các quan chức chính phủ nhanh chóng có những biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường, sau vụ tấn công bằng dao khiến 18 người thương vong xảy ra vào sáng cùng ngày.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

- Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng nước Đức 'cần phải hoàn thiện mọi thứ' để đối đầu với các thế lực đen tối đang nỗ lực trỗi dậy, trong đó đáng lo ngại là trong lòng châu Âu. Bà cho biết: "Tại Đức, hy vọng rằng, những thế lực này chỉ còn là dĩ vãng, song điều đó có nghĩa rằng chúng ta luôn phải cảnh giác hơn bất kỳ ai".

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-khi-doi-tuong-hoc-sinh-duoc-dat-len-hang-dau-ve-an-toan-62853.htm