Quốc tế nổi bật: Lời cảnh báo dành cho Tổng thống Biden

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama lo chiến dịch tranh cử của ứng cử viên đảng Dân chủ không đủ linh hoạt cho cuộc đua ngày càng nóng bỏng, trong bối cảnh ông Donald Trump có khả năng quay lại nắm quyền.

Ông Obama cảnh báo Tổng thống Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Obama ở Philadelphia, Pennsylvania, ngày 5/11/2022. Ảnh: RT

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây đã khuyên Tổng thống đương nhiệm Joe Biden cơ cấu lại chiến dịch tranh cử của mình vì lo ngại sự trỗi dậy của Donald Trump, một đối thủ tiềm tàng thuộc đảng Cộng hòa, trong cuộc đua cho nhiệm kỳ thứ hai của ông Biden.

Ông Obama đã kêu gọi các cố vấn của Tổng thống Biden tăng cường nỗ lực tái tranh cử năm 2024 trong bối cảnh sự ủng hộ đối với tổng thống Mỹ đương nhiệm không cao. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Washington Post, xếp hạng tín nhiệm của Tổng thống Biden đã đạt mức thấp kỷ lục vào cuối năm 2023, với chỉ 38% cử tri tán thành cách điều hành của ông.

Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ tập trận quy mô lớn trên Biển Đen

Tàu tấn công đổ bộ đa năng có khả năng mang máy bay và UAV TCG Anadolu sản xuất trong nước lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AA.

Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ, Chuẩn Đô đốc Kaan Turkkan vừa cho biết, cuộc tập trận hải quân Seawolf-1/2024 nằm trong chương trình diễn tập của lực lượng vũ trang nước này.

Cuộc tập trận hải quân Seawolf-1/2024 kéo dài 10 ngày, bắt đầu từ 7/1 tại các vùng biển thuộc Biển Đen, Biển Aegean và Đông Địa Trung Hải, với sự tham gia của 17.000 quân nhân cùng với 110 tàu mặt nước, 7 tàu ngầm, 56 máy bay các loại và 22 UAV.

WHO hủy kế hoạch đưa hàng cứu trợ y tế tới Gaza

Đoàn xe tải chở hàng viện trợ di chuyển từ Ai Cập qua cửa khẩu Rafah vào Dải Gaza. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đã buộc phải hủy bỏ kế hoạch đưa hàng cứu trợ y tế đến phía Bắc Dải Gaza trong ngày 7/1, sau khi không nhận được đảm bảo an ninh. Đây cũng là lần thứ tư trong gần 2 tuần qua WHO phải đình chỉ một chuyến hàng cung cấp thuốc và trang thiết bị y tế khẩn cấp đến khu vực này.

Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận lưỡng đảng về ngân sách liên bang

Trụ sở Quốc hội Mỹ. Ảnh: AFP

Các nhà lập pháp hàng đầu Mỹ hôm qua đạt được thỏa thuận về mức chi tiêu tổng thể trị giá 1.600 tỷ USD cho năm tài chính 2024. Đây là một bước quan trọng có thể giúp chính phủ tránh nguy cơ phải đóng cửa một phần vào cuối tháng này. Thỏa thuận là kết quả nhiều tuần đối thoại và tranh luận căng thẳng giữa các nhà lập pháp thuộc 2 đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ. Đáng chú ý, thỏa thuận dành hơn nửa chi tiêu cho quốc phòng, với số tiền lên tới 886,3 tỷ USD, trong khi các hoạt động phi quốc phòng là 704 tỷ USD.

Israel triển khai khinh khí cầu khổng lồ

Khinh khí cầu của Israel tại miền Bắc ngày 10/11/2023 gần Haifa. Ảnh: Getty Images

Lực lượng không quân Israel đã sử dụng lại một khí cầu radar khổng lồ để tuần tra biên giới Israel - Liban trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với lực lượng Hezbollah.

Mục đích triển khai khinh khí cầu này là để giám sát khu vực biên giới khi xung đột với Hezbollah leo thang dọc biên giới với Liban. Hệ thống khí cầu này sẽ giúp Israel phát hiện tên lửa tầm xa, tên lửa hành trình và máy bay không người lái đang bay tới.

Indonesia đình chỉ hoạt động 3 máy bay Boeing 737-9 MAX

Máy bay Boeing 737-9 MAX của Lion Air. (Ảnh: Flight Global)

Bộ Giao thông Indonesia ngày 8/1 thông báo đã tạm thời đình chỉ hoạt động của 3 máy bay Boeing 737-9 MAX của hãng hàng không Lion Air từ hôm 6/1, mặc dù những phương tiện này có cấu hình khác với chiếc Boeing 737-9 của hãng hàng không Alaska Airlines hạ cánh khẩn cấp tại Mỹ hồi tuần trước do sự cố bung thân máy bay.

Trước đó, vào tối 5/1, chuyến bay mang số hiệu Alaska Flight 1282 chở 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn xuất phát từ Sân bay quốc tế Portland, bang Oregon, sau khi xuất phát 20 phút đã phải quay trở lại do một cửa sổ trên thân máy bay bung ra buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp.

Sri Lanka tham gia lực lượng đặc nhiệm chống Houthi trên biển Đỏ

Các thành viên Lực lượng bảo vệ bờ biển Yemen tuần tra trên Biển Đỏ, ngoài khơi thị trấn Mokha thuộc tỉnh Taiz, ngày 12/12/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hải quân Sri Lanka ngày 8/1 tuyên bố sẽ tham gia lực lượng đặc nhiệm trên biển do Mỹ dẫn đầu với mục đích bảo vệ hoạt động vận tải hàng hải quốc tế trước những hành động tấn công của phong trào Houthi ở Yemen.

Người phát ngôn Hải quân Sri Lanka Gayan Wickramasuriya nêu rõ: “Chúng tôi sẽ tham gia 'Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng" do Hải quân Mỹ dẫn đầu,” thông qua quyết định triển khai một tàu tuần tra với thủy thủ đoàn gồm hơn 100 người.

Xuân An (t/h)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.com.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-loi-canh-bao-danh-cho-tong-thong-biden-115835.htm