Quốc tế nổi bật: Ông Tập Cận Bình nói gì về không gian mạng?

Ông Tập Cận Bình còn cho rằng, hợp tác chứ không phải đối đầu là cần thiết để xây dựng một cộng đồng không gian mạng chung.

Ông Tập Cận Bình nói gì về không gian mạng?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lên tiếng phản đối một cuộc 'chạy đua vũ trang trên không gian mạng'. Ông Tập Cận Bình còn cho rằng, hợp tác chứ không phải đối đầu là cần thiết để xây dựng một cộng đồng không gian mạng chung và công nghệ có thể được phát triển để mang lại lợi ích cho nhiều quốc gia hơn. Ông Tập Cận Bình khẳng định “Cần phải tôn trọng các quy tắc quốc tế, phản đối việc tìm kiếm quyền bá chủ, đối đầu giữa các khối và cuộc chạy đua vũ trang trên không gian mạng”.

Tổng thống Vladimir Putin công du Kazakhstan

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có chuyến công du đến Kazakhstan. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước. Ông Vladimir Putin khẳng định: “Quan hệ đối tác chiến lược của hai nước thực sự hướng tới tương lai”. Còn Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev lại ca ngợi “Liên minh có quá khứ giàu có và tương lai tươi sáng”.

Hungary không muốn Ukraine gia nhập EU

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto vừa lên tiếng cho rằng việc EU cho Ukraine cơ hội gia nhập liên minh khiến cho chiến tranh sẽ xâm nhập vào EU, điều mà rõ ràng là tất cả không muốn và không thể muốn. Ông Peter Szijjarto cho rằng “Chúng tôi hiện không coi bất kỳ tiến triển nào liên quan đến các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine là đúng lúc”.

Đức đặt mục tiêu chi tiêu cho NATO vào năm 2024

Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Thủ tướng Đức Olaf Scholz vừa đưa ra tuyên bố nước này sẽ đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng 2% GDP do NATO đề ra vào năm 2024. Ông Olaf Scholz khẳng định Đức đang ứng phó với tình hình an ninh hiện tại bằng cách triển khai lâu dài một lữ đoàn Bundeswehr (quân đội Đức) ở Litva và sẵn sàng điều động thêm các đơn vị quân đội quy mô lớn hơn trong tình trạng sẵn sàng cao độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du tới Ấn Độ

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin vừa dặt chân tới thủ đô New Delhi, Ấn Độ để chuẩn bị tham dự cuộc Đối thoại 2+2 với bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Ấn Độ. Cuộc đối thoại lần này được cho là sẽ tập trung vào các thách thức an ninh trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, hơn là xung đột tại Gaza và Ukraine.

NATO ủng hộ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa lên tiếng cho biết các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương rất ủng hộ lệnh ngừng bắn nhân đạo trong xung đột giữa Israel và Hamas nhằm tạo điều kiện cho hàng cứu trợ vào Dải Gaza. Ông Jens Stoltenberg đã đưa ra khẳng định luật pháp quốc tế phải được tôn trọng và dân thường phải được bảo vệ trong các cuộc xung đột. Ông khẳng định: “Xung đột ở Gaza không được biến thành xung đột lớn trong khu vực”.

Nhiều bệnh viện tại Dải Gaza bị đánh bom

Bệnh viện tại Dải Gaza

Theo văn phòng truyền thông của chính quyền Dải Gaza do lực lượng Hamas kiểm soát cho biết trong vài ngày qua lực lượng Israel đã ném bom vào 8 bệnh viện và có đến 18 bệnh viện phải ngừng hoạt động kể từ ngày 7/10. Trước đó, đêm 17/10, đã xảy ra một vụ nổ lớn tại Bệnh viện Ahli Arab thuộc thành phố Gaza đã khiến ít nhất 200 người thiệt mạng.

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-ong-tap-can-binh-noi-gi-ve-khong-gian-mang-113558.htm