Quốc tế nổi bật: Ông Trump sẽ tái đắc cử vào năm 2020?

Qua kết quả thăm dò mới cho thấy, 54% cử tri cho rằng ông Donald Trump sẽ chiến thắng trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.

- Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tiếp tục đe dọa sẽ đánh thuế thêm ít nhất 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu vào Mỹ, nhưng cho rằng Bắc Kinh đang rất muốn đạt một thỏa thuận giải quyết xung đột thương mại song phương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump

- Cảnh sát Liên bang Australia vừa tới trụ sở của tập đoàn truyền thông ABC của nhà nước để khám xét với mục đích tìm kiếm các thông tin liên quan đến phim tài liệu "Những câu chuyện về Afghanistan" trong đó đề cập một số hành động được cho là không hợp pháp của Lực lượng đặc biệt của quân đội Australia tại Afghanistan.

- Qua kết quả thăm dò mới cho thấy, 54% cử tri cho rằng ông Donald Trump sẽ chiến thắng trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, 41% nói ông sẽ thua. Con số này trái ngược với kết quả thăm dò được công bố hồi tháng 12/2018, trong đó phần lớn (51%) cho rằng ông sẽ thua trong kỳ bầu cử năm 2020.

Ông Trump sẽ tái đắc cử vào năm 2020?

- Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa viết lên Twitter rằng quá trình ngăn chặn dòng người di cư không đạt tiến độ và cảnh báo rằng "sẽ không có thỏa thuận nào đạt được" với Mexico. Mức thuế 5% vẫn sẽ được áp dụng bắt đầu vào đầu tuần tới và tăng dần hàng tháng.

- Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày quân Đồng minh bắt đầu chiến dịch đổ bộ lên bãi biển Normandy của Pháp, mở đường cho việc giải phóng toàn châu Âu khỏi phát xít Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cùng với Thủ tướng Anh Theresa May bỏ qua những bất đồng liên quan đến Brexit mà ôn lại lịch sử và hướng tới tương lai chung của hai quốc gia láng giềng này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Theresa May

- Sau khi Trung Quốc đưa ra đe dọa sử dụng đất hiếm làm con bài tẩy hòng giành lợi thế trong cuộc chiến thương mại, chính phủ Mỹ đã quyết định hướng đến các nhà cung cấp đất hiếm từ châu Phi.

- Trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh đạo 2 nước đã ký kết một thỏa thuận để Huawei hợp tác cùng nhà mạng MTS phát triển mạng 5G cho Nga. Nhà mạng MTS đã ra thông cáo cho biết hai công ty sẽ “phát triển công nghệ 5G và triển khai mạng 5G trong khoảng thời gian 2019-2020”.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin

- Thủ tướng Slovakia Peter Pellegrini đã tuyên bố về việc ký kết hợp đồng bão dưỡng máy bay chiến đấu MiG-29 trị giá 100 triệu euro với Nga. Theo đó, trong vòng 4-5 năm tới, Nga và tập đoàn sản xuất máy bay MiG sẽ đảm bảo khả năng chiến đấu và vận hành của những máy bay MiG-29 đang phục vụ trong Không quân Slovakia.

Tin ảnh: Mexico tính phản đòn lại Mỹ

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-ong-trump-se-tai-dac-cu-vao-nam-2020-63040.htm