Quốc tế nổi bật: Thổ Nhĩ Kỳ bắt tay Nga

Ngày 15/6 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc trao đổi ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan.

- Sau nhiều cuộc biểu tình biến thành bạo loan từ cuối tuần trước, chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong đã ra thông báo hoãn vô thời hạn dự thảo luật dẫn độ sang Trung Quốc. Trước đó, chính quyền Hong Kong cho rằng, mục tiêu của dự luật là bít lại những điều mà các quan chức Hong Kong cho là "lỗ hổng" khiến cho thành phố trở thành "thiên đường" của tội phạm, đặc biệt sau một vụ án mạng tại Đài Loan.

Biểu tình ở Hong Kong

Biểu tình ở Hong Kong

- Trong cuộc gặp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Kyrgyzstan, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ ý định phát triển quan hệ với Iran ngay cả khi Tehran bị Mỹ cáo buộc gây ra vụ tấn công tàu dầu trên vịnh Oman.

- Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder tuyên bố rằng việc Crimea sáp nhập vào Nga là hoàn toàn đúng luật. Ông Schröder cho rằng Crimea là vùng lãnh thổ của Nga từ lâu đời và phù hợp với ý nguyện của cư dân bán đảo, do vậy hoàn toàn sai lầm nếu coi đó là hành vi xâm lược của chính quyền Nga.

Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder

- Ấn Độ vừa gia nhập nhóm một số ít các quốc gia trên thế giới có thể tự phát triển và chế tạo ngư lôi hạng nặng cho các tàu ngầm và tàu chiến mặt nước của mình. Hải quân Ấn Độ vừa kí hợp đồng trị giá 170 triệu USD với nhà thầu nội địa để mua các ngư lôi Varunastra trang bị trên các tàu ngầm và tàu mặt nước của mình. Việc cung cấp này sẽ hoàn thành trong vòng 42 tháng.

- Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết, nước này sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn dòng người di cư sang Mỹ. Cụ thể, Mexico sẽ trình lên hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra cuối tháng 6 một văn kiện yêu cầu các quốc gia thành viên lưu ý về số người di cư từ khu vực Trung Mỹ đang đổ về Mỹ thông qua Mexico.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard

- Công ty sản xuất vũ khí Raytheon và hải quân Mỹ đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm cuối cùng hệ thống phòng vệ của tàu sân bay mới nhất USS Gerald R. Ford (CVN 78). Trong cuộc thử nghiệm, SSDS của tàu USS Gerald R. Ford được nói là đã bắt bám thành công cả ba mục tiêu được bố trí trong hai cuộc thử nghiệm.

- Ngày 15/6 Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc trao đổi ở thủ đô Dushanbe của Tajikistan. Cuộc trao đổi ngắn của lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trước khi khai mạc Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 5 Hội nghị về các biện pháp tương tác và xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA).

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan

- Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. đã lên án việc tàu Trung Quốc đâm chìm một chiếc tàu đánh cá Philippines neo đậu gần Bãi Cỏ Rong xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam hôm 9/6 và khiến cho 22 thuyền viên trên tàu bị nguy hiểm đến tính mạng. Rất may mắn, một tàu Việt Nam đã đi qua và cứu sống họ. Ông Locsin hết sức căm phẫn trước hành động "đáng khinh và đáng lên án" của tàu Trung Quốc và kêu gọi một cuộc điều tra chính thức về vụ việc này.

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-tho-nhi-ky-bat-tay-nga-63233.htm