Quốc tế nổi bật: Tổng thống Joe Biden 'chơi tất tay' với Ukraine

Việc Chủ tịch Hạ viện McCarthy mất chức có thể khiến ông Joe Biden gặp khó khăn hơn trong việc tiếp tục yêu cầu Quốc hội Mỹ bổ sung chi tiêu định kỳ.

Tổng thống Joe Biden "chơi tất tay" với Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định yêu cầu Quốc hội thông qua gói viện trợ quân sự và nhân đạo lớn nhất cho Ukraine cho đến đầu năm 2025. Quy mô của gói viện trợ ông Joe Biden đưa ra có thể lên tới 100 tỷ USD. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và 2 ứng cử viên tổng thống hàng đầu khác của đảng Cộng hòa đã nhiều lần phản đối ông Joe Biden vì cho rằng tiền nên được chi cho các ưu tiên trong nước, chẳng hạn an ninh biên giới. Việc Chủ tịch Hạ viện McCarthy mất chức có thể khiến ông Joe Biden gặp khó khăn hơn trong việc tiếp tục yêu cầu Quốc hội Mỹ bổ sung chi tiêu định kỳ.

Liên hợp quốc kêu gọi giải quyết bằng hình thức ngoại giao

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres

Trước tình hình lực lượng Hamas phóng hàng nghìn quả rocket và tiến hành cuộc đột kích hiệp đồng bằng đường bộ, dù lượn trên không, đường biển nhằm vào Israel, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên tiếng kêu gọi xúc tiến các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh để xung đột lan rộng. Cuộc tấn công của lực lượng Hamas đã khiến ít nhất 300 người thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương.

Cộng đồng Hồi giáo phản đối Israel

Chiến tranh nổ ra tại Dải Gaza

Ngày 8/10, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo có trụ sở tại Saudi Arabia cho biết tổ chức này "rất quan ngại về những diễn biến trên thực địa" và sự leo thang nguy hiểm của Israel với các nhóm vũ trang tại Dải Gaza. Khối gồm 57 thành viên tiếp tục lên án "cuộc đáp trả quân sự" của Israel khiến hàng trăm binh sĩ thiệt mạng và nhiều người dân Palestine bị thương. Không quân Israel đã triển khai hàng chục chiến đấu cơ để tấn công các mục tiêu ở Dải Gaza, khiến hơn 230 người thiệt mạng và 1.700 người bị thương.

Tổng thống Ai cập nộp đơn tái tranh cử nhiệm kỳ 3

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi đã chính thức nộp hồ sơ ứng cử tại Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập để tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Cuộc bầu cử Tổng thống Ai Cập dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 12 năm nay. Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2019 của Ai Cập, nhiệm kỳ tổng thống ở nước này được kéo dài từ 4 năm lên 6 năm, qua đó tạo cơ hội cho ông El-Sisi làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba đến năm 2030.

Liên đoàn Arab tới Nga

Người đứng đầu Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit

Người đứng đầu Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit vừa có chuyến thăm tới Nga để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về tình hình ở dải Gaza sau khi nhóm Hồi giáo Hamas phát động cuộc tấn công lớn nhất vào Israel. Trong khi đó, Nga đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, kêu gọi cả phía Palestine và Israel ngừng bạo lực và đổ lỗi cho phương Tây đã ngăn chặn Bộ tứ Trung Đông.

Động đất kinh hoàng tại Afghanistan

Động đất tại Afghanistan

Đã có gần 12 nghìn người thương vong sau 7 trận động đất kèm theo nhiều dư chấn đã xảy ra tại Afghanistan, trong đó đáng kể nhất là 2 trận động đất vói cường độ 5,9 độ Richter cách tỉnh Herat khoảng 35 km và trận 6,3 độ Richter cách huyện Zindah Jan khoảng 33 km. Afghanistan thường xuyên xảy ra động đất, đặc biệt là ở khu vực dãy núi Hindu Kush (nằm giữa nước này và Pakistan) vốn nằm gần điểm giao nhau của các mảng kiến tạo Á-Âu và Ấn Độ.

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-tong-thong-joe-biden-choi-tat-tay-voi-ukraine-111980.htm