Quốc tế nổi bật: Xả súng tại Bangkok Thái Lan

Vụ nổ súng xảy ra tại Siam Paragon là trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất Thái Lan.

Xả súng tại Bangkok Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin vừa đưa ra xác nhận thông tin vụ nổ súng tại một trung tâm mua sắm lớn ở trung tâm thủ đô Bangkok của Thái Lan. Vụ nổ súng xảy ra tại Siam Paragon là trung tâm mua sắm nổi tiếng nhất Thái Lan. Ngay sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ nghi phạm 14 tuổi. Có ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong vụ nổ súng trên. Bạo lực súng đạn không phải là hiếm ở Thái Lan.

Mỹ trừng phạt Cuba quá lâu

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío Domínguez

Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernández de Cossío Domínguez vừa lên tiếng cho rằng Chính phủ Mỹ đã áp lệnh trừng phạt quá lâu đối với Havana. Ông de Cossío cũng đưa ra lời khẳng định Cuba có mối quan hệ rất tốt với phần còn lại của thế giới. Theo ông, Cuba đang hứng chịu sự thù địch từ Mỹ và đây là một động thái đã bị cộng đồng quốc tế lên án.

Tây Ban Nha có Thủ tướng mới

Quyền Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez

Nhà vua Felipe của Tây Ban Nha vừa đề cử quyền Thủ tướng Pedro Sanchez là ứng cử viên chính thức cho một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội. Ngay sau đó, quyền Thủ tướng Sanchez đã tuyên bố ông sẽ bắt đầu họp với các chính đảng khác để đạt được thỏa thuận các hoạt động trong nhiệm kỳ 4 năm của mình.

Elon Musk bị chỉ trích

Tỷ phú Elon Musk

Quốc hội Ukraine vừa đưa ra lời chỉ trích tỷ phú Elon Musk, sau khi ông này đăng một ảnh chế (meme) trên mạng xã hội X với mục đích nhạo báng việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đi tìm kiếm viện trợ từ phương Tây. Mỹ hiện là quốc gia tài trợ nhiều nhất cho Ụkraine trong cuộc xung đột với Nga khi cung cấp hàng trăm tỷ USD viện trợ quân sự, nhân đạo và tài chính.

EU vẫn luôn sát cánh bên Ukraine

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal vừa thông tin cho rằng, Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tổ chức thêm một cuộc họp khác của Hội đồng Bộ trưởng Ngoại giao EU ở bên ngoài biên giới EU vào tháng 12 năm nay. Ông Shmyhap cho biết, tại cuộc họp tới đây, các bên dự kiến sẽ thảo luận về việc hội nhập vào EU và gói hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng cho Ukraine trị giá 50 tỷ EUR trong thời gian 4 năm.

Ấn Độ trả đũa Canada

Thủ tướng Canada Justin Trudeau

Chính phủ Ấn Độ vừa đưa ra yêu cầu Canada triệu hàng chục nhân viên ngoại giao về nước, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang leo thang sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau lên tiếng cáo buộc Ấn Độ liên quan đến vụ sát hại một người Sikh ở Canada. Hiện nay, Canada đang có 62 cán bộ ngoại giao ở New Delhi và Ấn Độ đã yêu cầu giảm 41 người.

Philippines tập trận chung cùng nhiều cường quốc

Gần 2.000 binh lính tham gia cuộc tập trận “Sama-Sama”

Một cuộc tập trận với tên gọi “Sama-Sama” diễn ra từ ngày 2/10 đến 14/10 tại Manila và phía Nam đảo Luzon của Philippines có sự tham gia của gần 2.000 binh lính đến từ Australia, Canada, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Pháp, New Zealand và Indonesia. Cuộc tập trận thể hiện sự đoàn kết và cam kết về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Linh Đan

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/quoc-te-noi-bat-xa-sung-tai-bangkok-thai-lan-111744.htm