Quốc tế phụ nữ của những người nổi tiếng

Ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3 đang diễn ra ở rất nhiều nơi trên thế giới với nhiều hoạt động sôi nổi và có ý nghĩa. Tại những thành phố hội tụ nhiều ngôi sao nghệ thuật lớn như Los Angeles, Mỹ, một sự kiện đặc biệt được tổ chức với khách mời là các minh tinh màn bạc, các ca sĩ và cả những nữ chính trị gia thành đạt. Nữ diễn viên Gabrielle: 'Trong sự kiện ngày hôm nay tôi muốn được chia sẻ về một người phụ nữ mà tôi rất ngưỡng mộ, đó là Jessica Alba, cô đã cho tất cả mọi người thấy một hình ảnh rất khác về Hollywood, cô có một công việc kinh doanh thành công, gia đình hạnh phúc, là một người phụ nữ rất tự chủ trong cuộc sống. Cô là động lực để tôi cùng rất nhiều phụ nữ khác cố gắng hơn nữa trong công việc.'Nữ diễn viên RITA WILSON: ' Tôi phải nói rằng có rất nhiều phụ nữ đã truyền cảm hứng cho tôi trong nhiều năm qua với những lý do khác nhau. Chẳng hạn như nhà văn nổi tiếng Nora Ephron, Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Hay Oprah Winfrey, một người phụ nữ tuyệt vời luôn hành động để xã hội tốt đẹp hơn. Đó đều là những bông hoa đẹp, đáng ngưỡng mộ họ khiến tôi thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.'Bà NANCY PELOSI – Chủ tịch Hạ viện Mỹ: 'Sự kiện ngày hôm nay có sự góp mặt của 100 gương mặt phụ nữ tiêu biểu nhưng tôi nghĩ rằng, còn rất nhiều người xứng đáng nữa. Đây thực sự là một sự đột phá.'

Những nữ nghệ sĩ nổi tiếng rạng rỡ trên thảm đỏ, sải bước đầy tự tin.

Ai cũng hân hoan và hạnh phúc hòa chung không khí tôn vinh một nửa của thế giới.

Họ đều là những gương mặt quen thuộc với khán giả như diễn viên Gabrielle Union, ca sĩ, nhạc sĩ Rita Wilson và nhà hoạt động xã hội Alyssa Milano.

Chương trình “Vinh danh những người mở đường” này còn có rất nhiều khách mời đặc biệt như Nancy Pelosi, nhà văn Margaret Atwood, người sáng lập phong trào #metoo Tarana Burke, và đạo diễn Ava DuVernay. Mỗi người đều có một đóng góp riêng cho công cuộc bình đẳng giới và giải phóng phụ nữ.

Phụ nữ đang ngày càng thể hiện được tài năng và vai trò của mình trong xã hội hiện đại. Họ không chỉ là những bóng hồng trong lĩnh vực nghệ thuật mà còn là những người phụ nữ đầy quyền lực.

Để chào mừng ngày vinh danh phái đẹp, một đoạn phim ngắn vô cùng ý nghĩa ghi những chia sẻ của các nữ nghệ sĩ đã được thực hiện từ tháng trước và đang được công chiếu vào đúng ngày 8/3.

Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại New York, Mỹ và cho đến nay ngày 8/3 hằng năm là ngày phụ nữ được xã hội quan tâm, tôn vinh và chia sẻ những vất vả trong cuộc sống.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/quoc-te-phu-nu-cua-nhung-nguoi-noi-tieng