Quốc Thiên 'liều mạng' mời Mr. Đàm, Lệ Quyên hát chung nhạc xưa

Mời dàn sao hạng A song ca trong album nhạc xưa, Quốc Thiên thừa nhận anh khá áp lực.

Sau 2 năm ấp ủ, Quốc Thiên vừa ra mắt album “Tuyệt Phẩm Song Ca”. Sản phẩm gồm những ca khúc thuộc dòng nhạc tiền chiến, Bolero đã đi vào lòng người, được thể hiện đầy sâu lắng, mới mẻ qua tiếng hát của Quốc Thiên và dàn khách mời đặc biệt.

Theo đó, Quốc Thiên mời dàn sao gồm Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lê Hiếu, Lệ Quyên, Phương Linh và Uyên Linh song ca trong album.

Quốc Thiên mời dàn sao hạng A hát nhạc xưa.

Trao đổi với chúng tôi, Quốc Thiên chia sẻ: “Khi lên ý tưởng cho album, tôi đã suy nghĩ rất kĩ và quyết định mời những giọng ca có nhiều liên hệ với mình nhất, hiểu mình nhất và quan trọng là hợp giọng với nhau. Tôi chủ động lựa chọn các ca khúc phù hợp rồi sau đó bàn bạc với các khách mời để có bản phối, cách thể hiện”.

Mỗi phần kết hợp trong “Tuyệt Phẩm Song Ca” lại gắn liền với Quốc Thiên những câu chuyện, kỉ niệm riêng. Với tác phẩm “Niềm Vui Qua Mau” song ca cùng Đàm Vĩnh Hưng, đây là một thử thách không hề dễ dàng nhưng đầy thú vị với Quốc Thiên khi “ông hoàng nhạc Việt” có giọng hát cá tính và một chút nổi loạn.

Là đàn chị thân thiết lâu năm trong làng giải trí, Lệ Quyên đã giúp cho Quốc Thiên có nhiều trải nghiệm mỗi khi cả hai hòa giọng ca khúc “Tình Bơ Vơ” của nhạc sĩ Lam Phương.

Lệ Quyên khá ủng hộ album của Quốc Thiên.

Quốc Thiên cùng Lê Hiếu.

Quang Dũng là ca sĩ đầu tiên Quốc Thiên có cơ hội hát chung tại đêm chung kết “Vietnam Idol 2008”. Dù điều kiện địa lý xa xôi, nhưng Quang Dũng vẫn nhiệt tình ủng hộ đàn em khi thu âm phần hát ca khúc “Thà Như Giọt Mưa” ở Mỹ rồi sau đó Quốc Thiên thể hiện phần còn lại tại phòng thu ở Việt Nam.

Lê Hiếu, Phương Linh và Uyên Linh đều là những đồng nghiệp gắn bó trong sự nghiệp ca hát và cuộc sống của Quốc Thiên trong nhiều năm qua. Vì vậy, album “Tuyệt Phẩm Song Ca” sẽ có sự góp giọng đầy đủ của các giọng ca này.

Nếu như ca khúc “Linh Hồn Tượng Đá”, Quốc Thiên và Lê Hiếu phải đổi 3 lần mới có bản phối ưng ý, thì phần thể hiện chung với Uyên Linh qua ca khúc “Rồi Mai Tôi Đưa Em” và Phương Linh với nhạc phẩm “Vết Thương Cuối Cùng" cũng được chỉn chu kĩ lưỡng về mọi mặt.

Song ca cùng dàn sao hạng A, Quốc Thiên thừa nhận gặp áp lực. Song áp lực đó không khiến nam ca sĩ cảm thấy sợ hãi mà cố gắng thể hiện bản thân nhiều hơn. “Thay vì đè nặng áp lực vào bản thân, tôi biến nó trở thành năng lượng tích cực để phối hợp ăn ý với các khách mời, anh nói.

Trước câu hỏi có lo lắng sẽ bị khán giả hoài nghi về khả năng hát dòng nhạc xưa như Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên... trong quá khứ, Quốc Thiên thẳng thắn:

Nhạc xưa là kho tàng cảm xúc, vì vậy chúng ta hãy dành cho cảm xúc nhiều hơn. Tôi thực hiện dự án này cũng không theo trào lưu hay vì bất kì lý do nào khác. Tôi đầu tư rất nghiêm túc cho album từ lựa chọn bản phối, cách thức trình bày ca khúc, hình ảnh.

Còn nếu khán giả có nghi ngờ thì tôi nghĩ rằng ở bất kỳ phương diện nào cũng vậy, phải có hoài nghi, có tranh cãi mới có sự phát triển. Quan trọng vẫn là thái độ nghiêm túc của tôi dành cho sản phẩm này. Mọi hoài nghi tranh cãi tôi sẵn sàng chấp nhận. Vì đó là điều tôi đã dự đoán trước”.

Quốc Thiên cho biết anh sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến khen chê khi hát nhạc xưa.

Quốc Thiên cũng không che giấu chuyện thay đổi cấu trúc mũi hoàn thiện hơn vẻ ngoài. Ngoài ra, anh còn tích cực tập luyện, kết hợp với chế độ ăn nghiêm ngặt mới có thân hình 6 múi, mạnh mẽ.

“Đây là một sự thay đổi tích cực và tôi nghĩ nó sẽ tốt cho hình ảnh, công việc của mình. Ở thời điểm hiện tại, tôi mong muốn mình xuất hiện trên sân khấu hay ngoài đời thường cũng phải có hình ảnh chỉn chu nhất. Đó vừa thể hiện sự tôn trọng bản thân và cả khán giả đã luôn thương yêu, ủng hộ tôi trong suốt nhiều năm qua”, nam ca sĩ bộc bạch.

Phan Trai Úc

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/quoc-thien-lieu-mang-moi-mr-dam-le-quyen-hat-chung-nhac-xua-917789.html