Quốc Trường làm cơm mời bố mẹ

Diễn viên Quốc Trường tự chuẩn bị bữa cơm ấm cúng mời bố mẹ từ Cần Thơ lên thăm nhà riêng của anh ở Sài Gòn.

Biết bố mẹ lên chơi, Quốc Trường đã đi chợ mua rau, tôm, thịt và nấm rơm về nấu các món đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Anh tiết lộ công thức nấu ăn do mẹ anh chỉ dạy từ khi còn ở quê nhà Cần Thơ.

Chàng diễn viên hài lòng ngắm nghía những con tôm càng sông tươi rói.

Anh cẩn thận đợi chảo khô mới cho dầu ăn vào xào nấu các món để tránh dầu bị bắn.

Quốc Trường chia sẻ anh không thường xuyên vào bếp vì bận nhưng biết một số 'món tủ' và khẳng định mình 'nấu ăn được'.

Chàng diễn viên đãi bố mẹ tôm càng kho tàu, thịt ba rọi xào nấm rơm và canh tần ô cá thác lác.

Sau khi tham quan một vòng trung tâm Sài Gòn, bố mẹ Quốc Trường về nhà con trai thưởng thức bữa cơm gia đình cấm cúng. Bố Quốc Trường chia sẻ: 'Con trai có hiếu lắm. Khi rảnh nó hay về quê thăm cha mẹ. Mấy món con hay nấu đều là món vợ tôi thích và dạy cho nó. Không ngờ Trường nấu ăn cũng ngon không kém mẹ. Vợ chồng tôi vui ắm vì biết con bận rộn mà vẫn tự vào bếp làm cơm mời bố mẹ'.

Ngồi quây quần bên gia đình, Quốc Trường hăng say ôn lại những kỷ niệm từ thuở ấu thơ khi anh còn ở Cần Thơ. Ngày nhỏ bố Quốc Trường hay trồng nấm rơm trong vườn nhà bằng cách chất rơm quanh các gốc chuối, đợi mưa xuống nấm tự mọc lên.

Quốc Trường vẫn nhớ nhiều năm trước tôm càng xanh tự nhiên ở quê anh rất to và dồi dào. Hiện nay do nhiều người đánh bắt nên loài thủy sản này chỉ còn loại kích thước nhỏ và giá đắt hơn trước. Hình ảnh gia đình Quốc Trường bên mâm cơm được ghi hình phát sóng trong tập 7 web-drama 'Vào bếp đi con' trên kênh YouTube của Quốc Trường.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/quoc-truong-lam-com-moi-bo-me-20191229193743274.htm