Quốc vương châu Phi 'vét ngân khố' mua 19 xe sang Rolls Royce tặng 15 người vợ

Người dân eSwatini phản đối mạnh mẽ khi nghe tin quốc vương Mswati III đã mua hơn chục chiếc xe Rolls Royce để làm quà cho 15 bà vợ dịp Giáng sinh 2019.

Những chiếc xe mới cứng được nhà vua mạnh tay mua về cho hoàng gia. Ảnh: Twitter.

Những chiếc xe mới cứng được nhà vua mạnh tay mua về cho hoàng gia. Ảnh: Twitter.

Ông Mswati III, Nhà vua nước eSwatini, tên cũ là Swaziland, đã quyết định chi 16 triệu USD mua những chiếc xế hộp tặng cho ít nhất 15 người vợ của ông, theo tờ The Time.

Theo The Citizen, Quốc vương Mswati III hồi cuối tháng 10 đã mua 19 chiếc Rolls Royce tặng các bà vợ trước Giáng sinh và một chiếc Rolls Royce Cullinan tặng chính mình, tổng trị giá 20 chiếc siêu xe khoảng gần 16 triệu USD.

Bên cạnh đó, mới đây ông còn lên kế hoạch mua thêm 79 chiếc BMW dành tặng cho gia đình hoàng gia, bao gồm 15 vợ và 23 con của mình.

Được biết, vua Mswati III là Nhà vua sở hữu quyền lực tuyệt đối cuối cùng ở châu Phi. Ông nổi tiếng với phong cách sống khá xa hoa và không ngại chi mạnh tay. Năm 2009, ông từng lọt vào danh sách 15 nhân vật hoàng gia giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes, với tài sản ước tính là 200 triệu USD. Ông Mswati III sở hữu 2 chuyên cơ riêng, một đội siêu xe bao gồm 1 chiếc Rolls Royce giá 625.000 USD, 1 chiếc Maybach 62 giá 500.000 USD, một chiếc BMW X6 và 20 chiếc Mercedes Benz S600 Pullman.

eSwatini là quốc gia thu nhập trung bình thấp, với sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt, khi 20% dân số quản lý 80% tổng tài sản quốc gia. Tỷ lệ thất nghiệp khoảng 28% trong khi 63% dân số sống dưới mức nghèo, theo Guardian Nigeria.

Thông tin về việc Nhà vua mua loạt siêu xe đến trong bối cảnh cuối tháng trước giáo viên và công nhân đã xuống đường biểu tình đòi tăng tiền lương và giảm các loại chi phí.

Theo Guardian Nigeria, thông tin về việc Nhà vua mạnh tay mua siêu xe cho 15 vợ đã khiến công chức nước này xuống đường biểu tình. Họ cho rằng Roll-Royces là đồ xa xỉ, không hợp với nhu cầu thực tế của quốc gia này. Trong khi đó, chính phủ đã từ chối tăng lương cho công chức trong 3 năm qua với lý do là họ không có đủ khả năng chi trả.

Trước đó, theo Telegraph, năm 2002, vua Mswati III từng đề nghị quốc hội chi 50 triệu USD để mua máy bay cho hoàng gia đi lại. Nhưng sau đó, kế hoạch mua không được thực hiện vì bị phản đối kịch liệt.

Đến năm 2004, đất nước nhận 18 triệu USD viện trợ thì nhà vua đã chi hết 11,5 triệu USD xây dựng cung điện. Một năm sau, vua lại mua 10 chiếc BMW cho 11 người vợ và 3 hôn thê vị thành niên với tổng trị giá khoảng 800.000 USD.

Nhà vua nhiều lần chi tiền cho xe sang, cung điện dù đất nước còn rất nghèo khổ. Ảnh: Twitter.

Thanh Tùng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/quoc-vuong-chau-phi-vet-ngan-kho-mua-19-xe-sang-rolls-royce-tang-15-nguoi-vo-a300453.html