Quốc vương Saudi Arabia: Khủng bố đang nhằm vào an toàn hàng hải và nguồn cung dầu mỏ thế giới

Ngày 1/6, Quốc vương Salman của Saudi Arabia đã cảnh báo rằng các vụ tấn công 'khủng bố' trong khu vực có thể gây nguy hiểm cho nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.

Quốc vương Salman của Saudi Arabia. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) tại thánh địa Mecca, Quốc vương Salman nói: "Chúng tôi thừa nhận rằng các hành động khủng bố không chỉ nhằm vào vương quốc Saudi Arabia và khu vực Vùng Vịnh, mà còn nhằm vào sự an toàn hàng hải và nguồn cung dầu mỏ thế giới".

Quốc vương Salman đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Arab và Vùng Vịnh đối phó với những "hành động phạm pháp" của Iran, sau những vụ tấn công phá hoại gây tổn thất đối với 4 tàu, trong đó có 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia, tại Biển Oman và hai vụ tấn công liên tiếp của phiến quân Houthi ở Yemen sử dụng máy bay không người lái, khiến một đường ống dẫn dầu huyết mạch của Saudi Arabia phải ngừng hoạt động.

Đề cập đến vấn đề hòa bình Trung Đông, Quốc vương Salman nhấn mạnh sự nghiệp của người dân Palestine tiêu biểu cho vấn đề cốt lõi đối với OIC, đồng thời nêu rõ Saudi Arabia "từ chối bất kỳ biện pháp nào động chạm tới vị trí hợp pháp và mang tính lịch sử của Đông Jerusalem".

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quoc-vuong-saudi-arabia-khung-bo-dang-nham-vao-an-toan-hang-hai-va-nguon-cung-dau-mo-the-gioi-95168.html