Afghanistan bắt đầu cuộc đàm phán vòng 2 về tiến trình hòa bình

Ngày 5/1, tại Doha, Qatar, đại diện chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban bắt đầu vòng 2 cuộc đàm phán hòa bình.

Tiến trình đối thoại được nối lại sau 3 tuần tạm dừng, trong bối cảnh làn sóng bạo lực lại trỗi dậy ở Afghanistan những tuần gần đây. Vòng 2 cuộc đàm phán hòa bình tại Afghanistan dự kiến bao gồm các vấn đề như chia sẻ quyền lực và ngừng bắn, sau khi hai bên đạt được thỏa thuận ban đầu quy trình làm việc vào tháng 12/2020.

Tổng thống Ashraf Ghani. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ashraf Ghani. Ảnh: Reuters.

Các cuộc đàm phán bắt đầu tại Qatar vào tháng 9/2020 sau khi lực lượng Taliban đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ cho phép rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan, để đổi lấy sự đảm bảo an ninh của Taliban. Ngoài ra, Taliban vẫn từ chối công nhận chính phủ Afghanistan do Tổng thống Ashraf Ghani đứng đầu và được Mỹ hậu thuẫn.

Chính quyền Afghanistan cáo buộc Taliban là chủ mưu của một loạt các vụ ám sát các nhân vật cấp cao, bao gồm cả quan chức chính quyền và nhà báo, đồng thời gây ra nhiều vụ đánh bom trong thời gian qua. Mức độ leo thang bạo lực buộc các lực lượng nước ngoài phải can thiệp. Ngày 4/1, phía Taliban cáo buộc quân đội Mỹ tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào các tay súng của lực lượng này, vi phạm thỏa thuận hòa bình giữa 2 bên./.

PV/VOV-New Delhi

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/afghanistan-bat-dau-cuoc-dam-phan-vong-2-ve-tien-trinh-hoa-binh-828822.vov