Quỹ 76 tỷ USD của Anh cho rằng cổ phiếu Việt Nam 'hấp dẫn'

Chuyên gia quản lý quỹ cho rằng cần thận trọng với rủi ro lạm phát, và đặc biệt quan tâm đến diễn biến tỷ giá tiền đồng Việt Nam với đồng nhân dân tệ.

Ảnh: Bloomberg

Việc thị trường chứng khoán toàn cầu giảm điểm mạnh đã giúp cho thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn, ít nhất đối với một quỹ đầu tư trụ sở tại London, Anh, theo bài báo mới đây được Bloomberg đăng tải.

Theo chuyên gia quản lý quỹ Andrew Brudenell, quỹ Ashmore Group đã tăng gấp đôi việc mua vào cổ phiếu Việt Nam tính từ đầu quý 1/2018. Quỹ hiện nay đang quản lý tổng tài sản ước khoảng 76,4 tỷ USD. Quỹ nhận xét cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu tiêu dùng của Việt Nam đang trở nên rẻ hơn.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại mới đây, ông Brudenell nói: “Chúng tôi vẫn đầu tư vào thị trường Việt Nam trong suốt 12 tháng qua, kể cả cho đến khi thị trường bắt đầu suy giảm từ cách đây vài tháng. Hiện tại, chúng tôi lạc quan hơn so với cách đây 12 tháng, thế nhưng với riêng một số lĩnh vực”. Cuối năm 2017, ông từng nói rằng cổ phiếu trên thị trường Việt Nam có giá quá cao.

Tính từ mức cao thiết lập ngày 9/4/2018, chỉ số VN Index đã giảm đến 23%, nguyên nhân chính được cho là bởi những lo lắng về tác động từ căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đã giảm 13% trong cùng khoảng thời gian trên, chỉ số S&P 500 trong khi đó tăng được hơn 1%.

Theo ông Brudenell, bất động sản Việt Nam dường như vẫn quá đắt đỏ. Ngoài ra ông cũng cho rằng cần thận trọng với rủi ro lạm phát, và đặc biệt quan tâm đến diễn biến tỷ giá tiền đồng Việt Nam với đồng nhân dân tệ.

Nhìn chung, quỹ Ashmore lạc quan về thị trường chứng khoán Việt Nam. GDP vẫn tăng trưởng tốt, đồng nội tệ không chịu áp lực lớn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp ổn.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/quy-76-ty-usd-cua-anh-cho-rang-co-phieu-viet-nam-hap-dan-3480952.html