Quý cô lập sòng

Ngày 7-9, CATP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc tại quán cà-phê số 16-Nguyễn Du, P.9, TP Đà Lạt mà đơn vị đã bắt quả tang lúc 15 giờ 30 ngày 31-8.

Ngày 7-9, CATP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ đánh bạc tại quán cà-phê số 16-Nguyễn Du, P.9, TP Đà Lạt mà đơn vị đã bắt quả tang lúc 15 giờ 30 ngày 31-8. Thời điểm bị bắt quả tang, 9 đối tượng đang sát phạt bằng hình thức xì lát gồm Nguyễn Thị Hòa (1975), Nguyễn Thanh Hương (1986), Hồ Thị Hồng Phượng (1988), Nguyễn Thị Minh Thảo (1981), Lê Thị Bích Vân (1977), Nguyễn Bá Linh (1973), Phan Nguyễn Ngũ Hoàng Thông (1983), Tâm Bou Vioen (1971) và Hồ Thị Đoan Trang (1985). Lực lượng CA đã thu 23,6 triệu đồng trên chiếu bạc, 17,6 triệu đồng trong túi các con bạc, 11 ĐTDĐ, 4 xe máy. Hòa, Hương, Phượng, Thảo, Vân, Linh, Vioen bị tạm giữ hình sự, Thông được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ, Trang bỏ trốn.

Đ.HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_194980_quy-co-lap-song.aspx