Quỹ đầu tư Trung Quốc hút vốn 5 tỉ USD trong một ngày

Ba năm kể từ khi thị trường chứng khoán lao dốc, tinh thần đầu cơ của dân Trung Quốc vẫn chưa thôi.

Ảnh: AFP

Theo Bloomberg, sân chơi mới nhất là các quỹ tương hỗ, nơi các nhà quản lý giỏi đang được tin tưởng với mức độ chưa từng thấy.

Đơn cử, một quỹ do Aegon-Industrial Fund Management Co. điều hành thu về khoảng 5 tỉ USD trong một ngày của năm nay, trong khi một quỹ khác do Orient Securities Asset Management Co. có số người đăng ký vượt gấp 9 lần so với mục tiêu trong 24 giờ đầu tiên sau khi được mở vào tháng 11.2017. Một danh mục đầu tư do E Fund Management Co. đưa ra thì gọi vốn được 4 tỉ nhân dân tệ, tương đương 632 triệu USD, chỉ trong một ngày tháng này.

Một số người cho rằng doanh số bùng nổ một phần cho thấy thị trường Trung Quốc đang trưởng thành. Một số người so sánh sự bùng nổ này với thập niên 1960 ở Mỹ, khi tiền chảy về gần như bất cứ nhà quản lý quỹ nào có khả năng quản lý tốt hơn chỉ số chuẩn chỉ vài tháng. Thời điểm đó, lời khủng nhanh chóng biến thành lỗ lớn khi tâm lý thay đổi và khách hàng quay lưng.

“Các nhà đầu tư mua vào những quỹ này vì chúng ăn nên làm ra trong quá khứ. Họ ít quan tâm về việc vì sao lợi nhuận của các quỹ lại cao”, giám đốc nghiên cứu Zeng Linghua tại hãng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản Howbuy.com Inc. cho hay.

Song tình hình này không hẳn là xấu. Ông Zeng cho hay: “Giờ đây khi các nhà đầu tư tổ chức đã tăng lên, mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến các nguyên tắc cơ bản chứ không chỉ là biến động chứng khoán”.

Cổ phiếu Thượng Hải tăng đều trong năm ngoái, được dẫn dắt bởi các cổ phiếu doanh nghiệp lớn. Chứng khoán Hồng Kông thì có năm khá nhất trong 8 năm qua. Các quỹ cổ phiếu tăng 8% sau khi giảm trong năm 2016.

Đối với các nhà hoạch định chính sách Đại lục, tình hình này đặt ra câu hỏi là liệu đợt rót vốn ồ ạt cho các quỹ cổ phiếu này có là phản ánh làn sóng đầu cơ khác tràn vào thị trường sau năm 2016 hay là xu hướng dài hạn. Trung Quốc đã và đang tìm cách thúc đẩy vai trò của các nhà đầu tư tổ chức trong thị trường vốn nổi tiếng là biến động mạnh và bị chi phối bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Giới chức nước này nỗ lực định hướng nhà đầu tư nhỏ lẻ sang các sản phẩm được quản lý hơn như quỹ tương hỗ. Các quỹ này vẫn chỉ đóng vai trò nhỏ trong thị trường, nắm 4% giá trị cổ phần tự do vào cuối năm ngoái, theo Morningstar Inc.

Thu Thảo

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/kinh-doanh/quy-dau-tu-trung-quoc-hut-von-5-ti-usd-trong-mot-ngay-943867.html