Quỹ Hạt giống Việt tiếp sức cho học sinh nghèo đến trường

Đến với các học sinh nghèo hiếu học vùng đồng bằng sông Cửu Long ngay trước thềm năm học mới năm học 2018-2019, Quỹ Hạt giống Việt đã kịp thời góp phần cùng địa phương tiếp sức cho các em học sinh đến trường. Phóng viên Nhân Dân điện tử đã ghi lại những chia sẻ của các đại biểu trước giờ khai mạc buổi Lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng: Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số cao nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, thời gian qua tỉnh luôn phấn đấu, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là nâng cao dân trí. Tuy nhiên, do địa phương còn khó khăn, tỷ lệ học sinh nghèo còn cao nên tỉnh đã kêu gọi xã hội cùng chăm lo cho học sinh nghèo và được cộng đồng quan tâm. Qua các hoạt động xã hội, ngày càng có nhiều người đồng hành, chia sẻ khó khăn với các em. Chuẩn bị cho năm học mới, các địa phương trong tỉnh đã tranh thủ các nguồn hỗ trợ về học bổng, quần áo, dụng cụ học tập cho các em yên tâm đến lớp. Đặc biệt năm nay, sự hỗ trợ của Quỹ Hạt giống Việt của Báo Nhân Dân trao 1.300 suất học bổng tặng học sinh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có 100 suất dành cho học sinh nghèo tỉnh Sóc Trăng là một nguồn lực to lớn hỗ trợ địa phương thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài. Sự chăm lo này sẽ giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục việc học vì ngày mai tươi sáng. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ Quỹ Hạt giống Việt và sẽ tiếp tục động viên các em học sinh phấn đấu học tập tốt, rèn luyện thành người hữu ích cho xã hội.

Nhà giáo Nhân dân Lâm És - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng:

Trong năm học qua, tỉnh Sóc Trăng có hàng ngàn học sinh khó khăn được tạo điều kiện đến trường bằng các chính sách ưu đãi giáo dục của Đảng và Nhà nước. Riêng năm học qua, Sóc Trăng có 6.000 lượt học sinh nghèo được miễn học phí và các khoản đóng góp khác, hơn 35.000 học sinh, sinh viên được trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế gia đình, nhiều em học sinh phải đành lìa xa mái trường để mưu sinh. Mỗi năm gần đến nhập học, Hôi Khuyến học các cấp đi khảo sát số học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học, rồi vận động các nhà hảo tâm tiếp sức, giúp các em được tiếp tục đến trường. Địa phương luôn cố gắng vận động, khuyến khích để đừng có một học sinh nghèo nào phải bỏ học và được đi học đúng độ tuổi. Năm nay, sự hỗ trợ của Quỹ Hạt giống Việt của Báo Nhân Dân là hết sức kịp thời, góp phần cùng địa phương tiếp sức cho các em học sinh nghèo đến trường năm học 2018-2019. Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã triển khai thực hiện các bước để học bổng này đến đúng đối tượng là các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt.

Bà Nguyễn Thị Kim Hường, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), chia sẻ: Nhận được thông báo trao học bổng của Báo Nhân Dân tổ chức, Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long và Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long rất phấn khởi và nhanh chóng triển khai đến các địa phương. Các địa phương cũng đã sàng lọc từng hoàn cảnh của các em để chọn đúng đối tượng. Đa phần các em đều có sổ hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương, có học lực và hạnh kiểm tốt. Quỹ Hạt giống Việt đúng như tên gọi của miền Tây Nam Bộ mình, nó sẽ ươm mầm cho những em học sinh có ý chí vượt khó, vươn lên trong học tập. Đặc biệt, Quỹ này được trao ngay dịp đầu năm học mới, nó sẽ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn có được số tiền trang trải sách vở, quần áo, học phí,… tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt phần nào thiếu thốn của những gia đình nghèo có điều kiện tiếp bước cắp sách đến đường trong niềm vui mới. Quỹ Hạt giống Việt có ý nghĩa hết sức sâu sắc cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học được tiếp bước ước mơ, thực hiện được hoài bão của mình. Mong rằng Quỹ Hạt giống Việt sẽ duy trì lâu dài, mang lại may mắn cho các em.

Thầy giáo Nguyễn Văn Thiện, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thạch Hóa, tỉnh Long An: Học bổng Quỹ Hạt giống Việt đến với các em trong thời điểm đầu năm học mới thực sự đã tiếp thêm động lực phấn đấu trong học tập đối với những em học trò có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. Huyện Thạch Hóa được nhận 20 suất học bổng trong số 100 suất học bổng dành cho tỉnh Long An. Điều này vô cùng ý nghĩa bởi huyện vẫn còn nhiều khó khăn trong việc huy động, tiếp cận các nguồn hỗ trợ. Trên địa bàn còn rất nhiều những trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn Tuy nhiên hằng năm, chúng tôi mặc dù hết sức nỗ lực cũng mới chỉ huy động được khoảng 120 đến 150 triệu đồng để phục vụ cho mục đích hỗ trợ cho các em bớt khó khăn, vươn lên trong học tập.

Tôi nhận thấy rằng học sinh nơi đây chịu khó học nhưng nhiều cháu điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, vẫn còn nhiều trùong hợp học sinh học tới lớp 9 phải bỏ học để phụ giúp gia đình. Nếu như nhận đụoc sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, chắc chắn sẽ là một động lực lớn cho các cháu vươn lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân: Còn hai tuần nữa, học sinh sẽ bước vào năm học mới 2018 - 2019. Tuy nhiên, cùng với niềm hân hoan chào đón ngày tựu trường của các em là bao nỗi lo toan của các bậc phụ huynh những gia đình nghèo. Bởi lẽ, với họ để trang trải cuộc sống hằng ngày đã khó, thêm phải lo cho các em bước vào năm học mới, khiến cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động kêu gọi các nhà hảo thiết thực, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt như hôm nay, 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận học bổng từ Quỹ hạt giống Việt của Báo Nhân Dân. Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực, kịp thời cho các em học sinh nghèo giảm bớt được những khó khăn, nhất là thời điểm đầu năm học mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, tôi xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Quỹ Hạt giống Việt đã tiếp sức cho các em học sinh nghèo vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và địa phương cực nam của Tổ quốc – tỉnh Cà Mau nói riêng vững bước đến trường.

Nhóm PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/item/37353202-quy-hat-giong-viet-tiep-suc-cho-hoc-sinh-ngheo-den-truong.html