Quy hoạch một đường, thực địa một nẻo: Ai tiếp tay cho chợ tự phát ở Huế?

Dù nhiều lô chợ hợp pháp rộng rãi trên địa bàn đang cảnh bỏ không nhưng UBND TP Huế vẫn kiến nghị cho phép tồn tại tạm thời một khu chợ trái quy hoạch vì thiếu… quỹ đất.

ANTT xin được nhắc lại, kiến tạo môi trường đầu tư công bằng, bình đẳng là một trong những nỗ lực trong chiến lược phát triển của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tuy nhiên, điều tưởng chừng như nhỏ là sự cạnh tranh trong việc đầu tư trung tâm mua sắm chợ đêm đang xảy ra trên địa bàn TP Huế, lại đang khiến doanh nghiệp hoài nghi về sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương.

Đó là sự mọc lên của một khu chợ đêm trái quy hoạch ở khu vực Big C Huế, ở đường Bà Triệu, phường Phú Hội, TP Huế từ nhiều tháng nay nhưng đến hiện tại, các sở ban ngành liên quan vẫn chưa giải quyết dứt khoát.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự đô thị mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của các khu mua sắm hợp pháp trên địa bàn.

Khu chợ trái quy hoạch chật chội, gian hàng san sát, không đảm bảo an toàn cháy nổ ở khu vực siêu thị Big C Huế.

Theo điều tra của PV, khu đất mọc chợ trên có tổng diện tích 580m2, đây là một phần trong diện tích 10.074,5m2 đất mà UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã cho phép công ty Cổ phần Espace Business Huế thuê để làm Trung tâm Thương mại dịch vụ giải trí (nay là Siêu thị Big C Huế).

Sau đó, khu đất này được Công ty Cổ phần Espace Business Huế cho Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long M thuê lại. Tiếp đó, Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long M chuyển nhượng lại cho Công ty TNHH Quang Rọm.

Hiện tại, phía Công ty Quang Rọm đã cho Công ty TNHH MTV Trương Thụy Trí và Công ty TNHH Dịch vụ Hoàng Thiên Bảo Long thuê lại khu đất.

Điều lạ là, theo quy hoạch ban đầu khi UBND tỉnh cho phép đầu tư làm Trung tâm Thương mại dịch vụ giải trí, khu đất này chỉ có công năng sử dụng để làm bãi đậu xe kết hợp trồng cây xanh.

Nhưng hiện tại, nơi đây lại mọc lên với cái gọi là Trung tâm mua sắm Him, mà ở trong đó, đủ gian hàng được sắp xếp san sát nhau, chật chội, không đảm bảo hệ thống PCCC, tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn rất cao.

Trung tâm mua sắm sinh viên cách khu chợ trái quy hoạch trong cảnh nhiều lô bỏ không.

Trao đổi về vấn đề này, ông Dương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Hội, TP Huế thông tin, việc xây dựng công trình lắp ghép trên phần đất không phù hợp với quy hoạch trên, phía UBND phường đã từng phối hợp với Đội quản lý đô thị và thanh tra Sở Xây dựng kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính việc kinh doanh này.

Liên quan đến vấn đề an toàn cháy nổ, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã từng có công văn số 4720/UBND-CT gửi Cảnh sát PCCC tỉnh về việc cương quyết xử lý các vi phạm được phản ánh ở khu chợ trong khu vực siêu thị Big C.

Và điều đáng nói, dù không nằm trong quy hoạch, sử dụng sai mục đích đất cho thuê, không đảm bảo về hệ thống PCCC, cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp chân chính nhưng UBND TP Huế vẫn có kiến nghị với UBND tỉnh rằng: cho phép tồn tại tạm thời khu mua bán tập trung về đêm này.

Lý do cho phép là "thành phố chưa tìm kiếm được quỹ đất phù hợp để bố trí tổ chức chợ đêm cho các hộ kinh doanh rong bạ trên địa bàn…".

Khu chợ Ngô Đồng đi vào hoạt động từ giữa tháng 7/2018 đang có hơn 120 lô hàng chờ đợi các tiểu thương đăng ký.

Liệu lý do ấy có hợp lý khi cách đó không xa một trung tâm mua sắm sinh viên ở số 37, đường Bà Triệu đang sống trong cảnh nhiều lô hàng bỏ không vì sự mọc lên của chợ đêm trái phép; hay trên đường Trần Phú, khu chợ cả ngày lẫn đêm do Công ty TNHH MTV Ngô Đồng đầu tư với tổng diện tích 1.400m2, quy mô 130 gian hàng nhưng mới chỉ khoảng 10 lô hàng đăng ký.

Liệu chính quyền địa phương đã có phương án giải quyết dứt khoát tình trạng chuyện này, hay có ai đang tiếp tay với sai phạm không? Câu trả lời xin dành cho lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Lê Kông

Nguồn ANTT: http://antt.vn/quy-hoach-mot-duong-thuc-dia-mot-neo-ai-tiep-tay-cho-cho-tu-phat-o-hue-250482.htm