Quỹ Hy Vọng tài trợ 230 triệu đồng xây 2 cầu nông thôn huyện Chợ Mới

Chiều 16/7, UBMTTQVN, Huyện đoàn Chợ Mới (tỉnh An Giang) phối hợp Quỹ Hy Vọng tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 cây cầu Hy Vọng 180 và 228.

Giám đốc Quỹ Hy Vọng Nguyễn Tiến Danh trao bảng tượng trưng hỗ trợ 150 triệu đồng xây cầu Hy Vọng 180 (cầu Dân Lập)

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cầu Hy Vọng 180 (cầu Dân Lập)

Cầu Hy Vọng 180 (cầu Dân Lập), nối liền 2 ấp Tấn Phước-Tấn Phú, xã Tấn Mỹ, có kết cấu bê -tông cốt thép, dài 28m, ngang 3,5m. Kinh phí xây dựng 650 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy Vọng tài trợ 150 triệu đồng, còn lại vận động nhân dân đóng góp.

Cầu Hy Vọng 228 (cầu Sóc Nạn), nối liền 2 ấp Long Thượng-Long Bình, xã Kiến An, có kết cấu bê- tông cốt thép, dài 25m, ngang 4m. Kinh phí xây dựng 325 triệu đồng, trong đó Quỹ Hy Vọng tài trợ 80 triệu đồng.

Đây là các công trình chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang, 105 năm thành lập huyện Chợ Mới và chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022 – 2027).

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/quy-hy-vong-tai-tro-230-trieu-dong-xay-2-cau-nong-thon-huyen-cho-moi-a338214.html