Quý I/2020 xảy ra trên 3.400 vụ TNGT

Trong quý I năm 2020, cả nước có hơn 1.600 người chết do tai nạn giao thông.

Theo Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia, tình hình TNGT trong 3 tháng đầu năm được cải thiện rõ rệt do hiệu quả của Nghị định số 100 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Cụ thể, trong quý I năm 2020, trên địa bàn cả nước xảy ra trên 3.400 vụ TNGT, trong số này có hơn 1.900 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên và trên 1.500 vụ va chạm giao thông, làm hơn 1.600 người chết, hơn 1.000 người bị thương và trên 1.500 người bị thương nhẹ.

Tai nạn giao thông giảm mạnh trong quý I/2020.

Tai nạn giao thông giảm mạnh trong quý I/2020.

So sánh cùng kỳ năm ngoái giảm 77 vụ, số người chết giảm 26 người và số người bị thương cũng giảm 66 nạn nhân.

Địa bàn huyện Sóc Sơn dẫn đầu toàn TP về số vụ tai nạn, với 19 vụ khiến 16 người chết và 8 người bị thương.

Tăng 5 vụ, tăng 5 người chết, tăng 2 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái.

Bình quân 1 ngày trong 3 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 38 vụ, gồm 21 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên và 17 vụ va chạm giao thông, làm 18 người chết, 11 người bị thương và 17 người bị thương nhẹ.

Chỉ tính riêng trong tháng 3/2020 (từ 15/2 đến 14/3), cả nước xảy ra hơn 1.100 vụ TNGT, làm hơn 500 người chết, hơn 300 người bị thương và gần 500 người bị thương nhẹ.

Nhiều ý kiến cho rằng, một trong những nguyên nhân làm giảm mạnh các số liệu về tai nạn giao thông là sự ra đời của Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Với những chế tài xử lý mạnh và sự thực hiện kiên quyết của lực lượng chức năng, đại đa số người dân đã nghiêm túc thực hiện việc không uống rượu bia khi lái xe, góp phần làm giảm tai nạn giao thông một cách rõ rệt.

Minh Anh (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tai-nan-giao-thong-giam-manh-trong-quy-i2020-a470560.html