Quý I/2024, Công an Quảng Nam phát hiện 3.585 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Chiều 27/3, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an quý I/2024; tổng kết đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Ảnh: X.M

Quý I/2024, lực lượng công an toàn tỉnh chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác và đạt nhiều kết quả nổi bật. Ngăn chặn và đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các loại đối tượng; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động vui tết, đón xuân của nhân dân.

Lực lượng công an tập trung quyết liệt thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đối với đấu tranh trấn áp tội phạm về trật tự xã hội: điều tra khám phá 130 vụ (đạt 86,1%); đối với đấu tranh tội phạm công nghệ cao: điều tra làm rõ 5 vụ, 47 đối tượng sử dụng không gian mạng xâm phạm trật tự xã hội.

Đối với đấu tranh tội phạm vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng: phát hiện 114 vụ, bắt giữ 154 đối tượng; về đấu tranh tội phạm và tệ nạn ma túy: phát hiện, bắt quả tang 85 vụ, 135 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công an toàn tỉnh phát hiện 10.928 trường hợp vi phạm, trong đó có 3.585 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen 113 tập thể, 182 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

XUÂN MAI

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/quy-i-2024-cong-an-quang-nam-phat-hien-3-585-truong-hop-vi-pham-nong-do-con-3131909.html