Quý II phải xong 3 cuộc thanh tra toàn diện

Chiều ngày 3/4, giao ban lãnh đạo cấp vụ, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái yêu cầu, trong quý II, phải hoàn thành xong 3 cuộc thanh tra toàn diện tại Công ty Cổ phần Phân đạm Hà Bắc; dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái nguyên; cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, hiện đang chậm tiến độ.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái. Ảnh: TN

Ngoài ra, còn 10 cuộc thanh tra khác như cuộc thanh tra một số dự án đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách, nguồn vốn vay, việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hà Nội (giai đoạn 2003- 2016), hay cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam… cũng đang chậm tiến độ.

Tại buộc họp giao ban cấp vụ, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái yêu cầu, thời gian tới, tập trung ban hành kết luận các cuộc thanh tra đã kết thúc trực tiếp, nhất là 13 cuộc đã quá hạn, dư luận, nhân dân quan tâm.

“Trong quý II phải hoàn thành xong 3 cuộc thanh tra là cuộc thanh tra đạm Hà Bắc, Cảng Quy Nhơn và Gang thép Thái nguyên giai đoạn 2, cố gắng tháng 5, 6 là chậm nhất thôi, để lâu quá là không được”, Tổng Thanh tra yêu cầu.

Trong tháng 4, ban hành kế hoạch triển khai chi tiết kế hoạch thanh tra năm 2018; tập trung hướng dẫn thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề; triển khai thanh tra theo kế hoạch.

Theo Tổng Thanh tra, từ kinh nghiệm thanh tra dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty Cổ phần Nghe nhìn toàn cầu (AVG) thì nghiên cứu về thể thức, đánh giá để thực hiện các cuộc thanh tra tới đây tốt hơn.

“Cái gì huy động được trí tuệ tập thể, lãnh đạo tham gia, công khai, minh bạch, công tâm rõ ràng thì kết luận thanh tra sẽ đầy đủ, nhận được sự hài lòng”, Tổng Thanh tra Lê Minh Khái nói.

Ông cũng yêu cầu lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị phải thường xuyên giám sát các đoàn thanh tra, bảo đảm thực hiện nghiêm theo đúng Luật Thanh tra, quy chế hoạt động của đoàn thanh tra.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định, duy trì thường xuyên và có hiệu quả công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Các Cục I, II, III phối hợp chặt chẽ với Ban Tiếp công dân Trung ương xử lý các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp….

Về công tác pháp chế, đặc biệt lưu ý việc xây dựng dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), theo Tổng Thanh tra, Vụ Pháp chế cần phối hợp chặt với các cơ quan liên quan để chỉnh lý dự luật.

“Đây là luật rất phức tạp, rất nhiều ý kiến khác nhau, nhiều chính sách được kỳ vọng rất lớn, do đó tranh luận, thảo luận để tìm ra chính sách theo thông lệ quốc tế, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo hướng đẩy mạnh là rất cần thiết. Cho nên, đòi hỏi phải có chính sách mới, nếu không làm sẽ khó”, ông Lê Minh Khái nói.

Đánh giá về công tác tháng 3, theo Tổng Thanh tra, trên các lĩnh vực công tác từ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng đến công tác xây dựng thể chế, toàn ngành đã có nhiều có gắng, nỗ lực và có nhiều tín hiệu tốt trong đẩy nhanh tiến độ công việc.

Đặc biệt, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra dự án Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của AVG được đánh giá cao.

Tình hình khiếu kiện trong tháng 3 cũng “giảm nhiệt” khi số lượng người và số vụ việc khiếu kiện tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương giảm so với tháng trước.

Tuy nhiên, dự báo thời gian tới, công dân một số địa phương sẽ tiếp tục kéo ra Trụ sở để khiếu kiện như An Giang, Tiền Giang, Bạc Liêu, Bắc Giang, TP Hồ Chí Minh… Với tính chất, mức độ phức tạp của vụ việc, khả năng các hành vi vi phạm nội quy Trụ sở, đe dọa cán bộ tiếp dân… có thể xảy ra.

Hương Giang

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/quy-ii-phai-xong-3-cuoc-thanh-tra-toan-dien_t114c1059n132313