Quy luật lạ Vpop: Giọng ca trẻ nào bị 2 người này 'chê bai, dè bỉu' là y như rằng sự nghiệp âm nhạc thành công đến mức vươn ra quốc tế

Chỉ cần 2 'thánh chê' của Vpop nhận xét giọng hát thì các nam thanh nữ tú sẽ được fan quốc tế mê mệt, sự nghiệp rực rỡ.

Thanh Lam - Tùng Dương được xem là “bộ sậu” ăn ý khi ngồi ghế nóng nhiều chương trình. Không chỉ bởi sở hữu nền tảng âm nhạc chính chuyên, kĩ thuật đẳng cấp mà sự nghiệp âm nhạc của cả hai cũng được xếp vào nhóm “cây đa cây đề” của làng nhạc.

Tuy nhiên, bởi tính cách thẳng thắn nên không ít lần Thanh Lam và Tùng Dương “gây hấn” với các giọng ca trẻ của Vpop. Thường đưa ra những nhận xét âm nhạc chuyên sâu và khắt khe, đây cũng là lý do mà hai giọng hát tài hoa của Việt Nam thường bị “ra rìa” khi áp dụng những chuẩn mực này vào dòng nhạc thị trường.

Thời gian gần đây, hai giọng ca này ít xuất hiện nhưng mỗi lần phát ngôn đều khiến dư luận sôi sục và những người trong nghề "nóng mặt".

Một trong những tranh cãi mà hai giọng ca này thường vấp phải đó là có nhận xét tiêu cực quá đà đến những giọng ca trẻ. Không ít lần, Thanh Lam và Tùng Dương khiến dư luận bức xúc khi chê bai các giọng ca trẻ, ngay khi họ có lượng khán giả theo dõi lớn, có sự nghiệp âm nhạc gây chú ý và đặc biệt là tài năng âm nhạc mà không phải ai cũng có.

Mới đây, câu chuyện Minh Như – quán quân X-Factor 2016 bất ngờ trở thành giọng hát được chú ý của American Idol 2019 đã gây xôn xao dư luận. Có thể thấy, lâu lắm rồi tài năng của Việt Nam mới lại “nở rộ” trên đấu trường âm nhạc quốc tế, được bạn bè khắp nơi ngưỡng mộ. Đặc biệt, đó còn là một thí sinh đi lên bằng thực lực và cảm thụ âm nhạc tuyệt vời.

Minh Như đang được truyền thông tại Mỹ nói chung và chương trình American Idol nói riêng tạo điều kiện để thể hiện tốt tiềm lực âm nhạc vốn có.

Thế nhưng ít ai biết, Minh Như từng phải hứng chịu sự dè bỉu, chê bai từ hai nghệ sĩ “cây đa cây đề” của Việt Nam, sau khi đoạt quán quân X-Factor 2016. Diva Thanh Lam đã tuyên bố Minh Như không xứng đáng là quán quân và ngôi vị đó phải thuộc về học trò của giọng ca “Chị tôi”.

"Với tôi, kết quả tối qua là không thuyết phục. Đây là chương trình Nhân tố bí ẩn của Việt Nam, chúng ta cần tìm ra và tôn vinh những giọng ca mang hồn Việt chứ không chỉ dựa trên yếu tố hát hay, hát giỏi. Theo tôi, người xứng đáng để làm Quán quân năm nay không ai khác chính là Kiều Diễm. Tuy cô ấy còn trẻ nhưng đã biết sáng tác, dám hát những ca khúc mới và quan trọng nhất là gặp được một HLV có tâm huyết, định hướng tốt cho học trò của mình", Thanh Lam trả lời phỏng vấn.

Có thể nói, phát ngôn này của Thanh Lam đã gây ra một trận sóng gió trong showbiz Việt. Không chỉ Minh Như buồn lòng mà Hồ Quỳnh Hương – HLV của giọng ca trẻ cũng đã đứng lên đáp trả lại chỉ trích của đàn chị.

Cùng ngồi ghế nóng trong chương trình, nói về kết quả đêm chung kết, Tùng Dương cũng có nghe những phản ứng của đàn chị Thanh Lam. Nam huấn luyện viên cũng muốn học trò Tuấn Phương đăng quang nhưng Minh Như là sự lựa chọn của khán giả. “Đôi khi lựa chọn của khán giả và chuyên môn không gặp nhau”, anh chia sẻ.

Và nhìn lại giây phút đăng quang, Tùng Dương không lên sân khấu để chúc mừng quán quân 17 tuổi, điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng nam giám khảo cũng có cùng ý kiến với Thanh Lam.

Không chỉ vấp phải chỉ trích của dư luận vì “mở miệng là chê bai” mà Thanh Lam và Tùng Dương còn không ít lần “dìm hàng” đàn em khi thấy họ nhận được những thành công âm nhạc, sự chú ý của khán giả.

Trường hợp của Sơn Tùng – giọng ca đình đám top đầu của thị trường Vpop, cũng từng phải hứng chịu sự dè bỉu từ Tùng Dương. Nam ca sĩ từng công khai đả kích Sơn Tùng M-TP và BTC giải Cống hiến 2016 vì đã trao cúp Ca sĩ của năm cho “đàn em” này, qua đó tiếp tay cho sự đạo nhái, làm thụt lùi nền nghệ thuật nước nhà.

Hãy dung dưỡng cho những giá trị đúng đắn, tử tế, thực chất lâu dài nhé để không góp phần làm méo mó và xuống cấp đi các giải thưởng (vốn đã được kỳ vọng và tin tưởng) và sự phát triển (thụt lùi chung) của nền nghệ thuật nước nhà. Tỉnh đi các vị!”, anh viết.

Còn Thanh Lam, trước đó cũng không ngại đụng chạm khi nhận xét tiêu cực về quán quân Vietnam Idol 2011. Thanh Lam đã có những chia sẻ về quán quân năm ấy rằng: "Uyên Linh theo tôi về mặt ca hát thì cũng bình thường thôi và tôi không thích lắm. Cô ấy không được đào tạo bài bản nên vẫn còn nhiều hạn chế như khi hát lên cao xuống thấp rất là kém. Với người được học hành thì không gian âm nhạc sẽ mở hơn nhiều".

Trong lúc, mùa "The Voice" đầu tiên đang được công chúng đánh giá cao thì Thanh Lam đã thẳng thắn chế bai Đàm Vĩnh Hưng và Hà Hồ: "Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng công nghệ rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được… Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì? Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được".

Chỉ cần 2 "thánh chê" của Vpop dè bỉu giọng hát thì các nam thanh nữ tú này sẽ được fan quốc tế mê mệt, sự nghiệp rực rỡ. Nếu so với những tên tuổi “lười” đụng chạm tranh cãi như Mỹ Linh, Hồng Nhung thì Thanh Lam và Tùng Dương lại có tính cách trái ngược hoàn toàn.

Thanh Lam nhiều lần bị chỉ trích, thậm chí bị khán giả “tẩy chay” vì gây hấn với nhiều giọng ca trẻ. Điều này cũng xuất phát từ bản tính thẳng thắn của nữ Diva. Riêng Tùng Dương, dòng nhạc “kén” khán giả cùng phong cách âm nhạc quái dị thường khiến khán giả ngán ngẩm vì không biết “sự nghiệp âm nhạc đến đâu mà lại giỏi đi bới móc đồng nghiệp, đàn em”.

Thế nhưng sự thật là dù những chỉ trích khó nghe của Tùng Dương, Thanh Lam đưa ra bao lâu và “ứng nghiệm” được thế nào thì tên tuổi của những nghệ sĩ trẻ được nhắc đến… vẫn được fan yêu mến và âm nhạc của họ vẫn có sức ảnh hưởng nhất định. Thậm chí, sau phát ngôn của những đàn anh đàn chị, những giọng ca trẻ ấy còn đạt được những thành tựu vươn tầm quốc tế và ra mắt những sản phẩm âm nhạc khiến khán giả nước ngoài phải thán phục.

Như trường hợp của Minh Như và Sơn Tùng. Không chỉ gây bất ngờ cho fan hâm mộ trong nước mà cả hai đã nhận được sự công nhận của nghệ sĩ quốc tế, các giọng ca tài năng thế giới và sự ngưỡng mộ của netizen nước ngoài.

Sản phẩm âm nhạc của Sơn Tùng như “Chạy ngay đi”, “Lạc trôi”… lập được vô vàn thành tích âm nhạc tuyệt vời, phần dự thi của Minh Như trở thành đề tài bàn tán xôn xao của netizen quốc tế khi sở hữu giọng hát “trời phú”, Uyên Linh được mệnh danh “tiểu Diva” của Vpop, Hồ Ngọc Hà xuất hiện trên ghế nóng nhiều chương trình âm nhạc và những sản phẩm triệu view…

Dù biết rằng, việc nhận xét khắc khe với “đàn em” nhằm mục đích hoàn thiện hơn giọng hát của họ và giúp họ định vị bản thân. Tuy nhiên, dù nhận xét đến đâu thì nghệ sĩ cũng nên biết điểm dừng và cách dùng từ hợp lý, tránh mang tính kỳ thị và châm chọc. Bởi biết đâu, tài năng và tên tuổi của các giọng ca trẻ đôi lúc lại có sự nghiệp âm nhạc vang dội và vươn xa không ngờ tới…

Theo Tinnhac

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/giong-ca-vpop-bi-che-bai-de-biu-la-su-nghiep-vuon-quoc-te-n-177697.html