Quý Phước: 'Không thể đánh giá năng lực Schooling qua thất bại này'

Huy Hoàng, Quý Phước bất ngờ và hạnh phúc sau chiến thắng lịch sử của tuyển bơi Việt Nam trước Singapore tại nội dung 4x200 m tiếp sức tự do nam tại SEA Games 31.

Đội bơi Việt Nam phá kỷ lục SEA Games Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước và Trần Hưng Nguyên về nhất ở nội dung 4x200 m tiếp sức tự do nam ở chung kết SEA Games 31 diễn ra tối 17/5.

Kỳ tích đã xuất hiện vào tối 17/5 tại Cung Thể thao Dưới nước khi đội bơi Việt Nam đánh bại Singapore ở nội dung mà đối thủ đang là một trong 3 đội mạnh nhất châu Á. Singapore đã thống trị cự ly này từ SEA Games 2005 và mới giành HCĐ Asian Games 2018.

 Hoàng Quý Phước (trái) và Schooling trò chuyện sau lễ trao huy chương. Họ đã là đối thủ của nhau từ SEA Games 2011, thời Quý Phước còn đứng đầu Đông Nam Á ở các nội dung bơi bướm trước khi Schooling trưởng thành. Ảnh: Minh Chiến.

Hoàng Quý Phước (trái) và Schooling trò chuyện sau lễ trao huy chương. Họ đã là đối thủ của nhau từ SEA Games 2011, thời Quý Phước còn đứng đầu Đông Nam Á ở các nội dung bơi bướm trước khi Schooling trưởng thành. Ảnh: Minh Chiến.

Nói về chiến công lịch sử ấy, Huy Hoàng xúc động: "Thành tích này nằm ngoài mong đợi. Đây là cự ly chúng tôi không nghĩ mình có thể giành HCV vì đối thủ Singapore rất mạnh. Cá nhân tôi rất vui vì mình xuất phát ở lượt bơi thứ 2 và về nhất".

Bốn VĐV Việt Nam bơi nội dung này lần lượt là Nguyễn Hữu Kim Sơn, Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước và Trần Hưng Nguyên. Đây là đội hình chất lượng khi Huy Hoàng, Hưng Nguyên đều đã có 3 HCV từ đầu đại hội. Huy Hoàng tiết lộ ban huấn luyện đã bàn bạc nhiều và quyết định chọn đội hình mạnh nhất cho nội dung tiếp sức nam cuối cùng tại SEA Games.

Đồng quan điểm với Huy Hoàng, Hưng Nguyên chia sẻ: "Cự ly này Singapore giành HCĐ ASIAD, nên chúng tôi có tâm lý thoải mái, cứ bơi hết mình thôi".

Hưng Nguyên là người đưa đội bơi Việt Nam về nhất với thời gian 7 phút 16 giây 31. Anh hưởng lợi nhiều khi Quý Phước đã bỏ cách tay bơi chủ lực Joseph Schooling của Singapore hơn 3 giây ở lượt bơi số ba.

Đội bơi Singapore thua rõ ràng trước Việt Nam ở nội dung 4x200 m tiếp sức tự do nam, trong đó có lỗi rất lớn từ Schooling. Ảnh: Minh Chiến.

Quý Phước cho biết: "Tôi vui vì được bơi cùng lượt với Schooling ở nội dung 4x200 m tiếp sức tự do này. Đây không phải cự ly chính của Schooling, nên dùng nó để đánh giá năng lực của Schooling thì không được. Cậu ấy giờ đang tập trung cho các nội dung 50 m, 100 m chứ không phải 200 m. Ở cự ly này, đội Việt Nam đã làm tốt, cộng thêm may mắn và chúng ta thắng Singapore".

"Tấm HCV này rất đặc biệt với Phước bởi đây là lần đầu tiên, bơi Việt Nam thắng được Singapore ở 4x200 m tiếp sức tự do và còn phá kỷ lục đại hội. Đó là thành công lớn của bơi Việt Nam".

Sau ngày 17/5, bơi Singapore vẫn dẫn đầu với 15 HCV trong khi Việt Nam có 7 HCV. Nhưng tính riêng ở các nội dung cho nam, Singapore có 8 HCV, hơn Việt Nam đúng một HCV.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quy-phuoc-khong-the-danh-gia-nang-luc-schooling-qua-that-bai-nay-post1318162.html