Quy tập 115 hài cốt liệt sĩ

Sáng 24/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh (Ban Chỉ đạo 515) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tiềm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.

Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tiềm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.

Giai đoạn 2013-2020, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động khai thác, thu thập, kết nối, xử lý các nguồn thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp; kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hiện tượng tâm linh trong công tác tìm kiếm hài cốt. Kết quả, từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 3.149 nguồn tin về mộ liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập 115 hài cốt; đính chính 285 thông tin trên bia mộ liệt sĩ.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ đẩy mạnh xác minh, chuẩn hóa thông tin, hoàn thiện dữ liệu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động tối đa nguồn thông tin về liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ từ các tầng lớp nhân dân; quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra hiện tượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ trái quy định.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân, Bộ CHQS tỉnh tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án tiềm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202109/quy-tap-115-hai-cot-liet-si-935334/