Quy tập hài cốt liệt sĩ về Vũng Tàu

Ngày 31-8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 24 quận) và Hội đồng Chính sách xã Nhuận Đức đã phối hợp với Tổ công tác Ban Chỉ đạo 515 TP Hồ Chí Minh tiến hành quy tập 1 bộ hài cốt liệt sĩ có phần mộ trên địa bàn xã.

Theo Đại tá Đặng Xuân Tẻo (nguyên Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Củ Chi, là người cùng đơn vị với đồng chí Đặng Văn Kịa), trong trận chiến đấu tại xã Nhuận Đức năm 1964, đồng chí Đặng Văn Kịa hy sinh và được đồng đội, người dân chôn cất tại khu đất nhà ông Năm Rạch (tổ 7, ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức, Củ Chi, TP Hồ Chí Minh).

Các cơ quan chức năng và người nhà tham gia di dời hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Kia.

Các cơ quan chức năng và người nhà tham gia di dời hài cốt liệt sĩ Đặng Văn Kia.

Đồng chí Đặng Văn Kịa sinh năm 1938, cấp bậc: Hạ sĩ, chức vụ: Chiến sĩ; quê quán: Suối Sâu, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh. Sau khi tiến hành các thủ tục theo quy định, hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo nguyện vọng của vợ liệt sĩ Đặng Văn Kịa là bà Nguyễn Thị Chiêu và con gái, hiện đang thường trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Ban CHQS huyện Củ Chi đã tiến hành quy tập 5 hài cốt liệt sĩ, tiến hành di dời 2 hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh và Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin, ảnh: THANH HÙNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/quy-tap-hai-cot-liet-si-ve-vung-tau-704310